Ngăn chặn đua xe trái phép, một Thượng úy công an bị thương nặng

Ngày 15-6, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 45 thanh niên có hành vi chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, tuần tra kiểm soát bảo đảmtrật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường, khoảng 1 giờ ngày 14-6, Công an thị xã Tân Uyên phát hiện tại khu vực cầu Khánh Vân đến ngã tư giao nhau giữa đường DT747B và đường Tô Vĩnh Diện, thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, có một nhóm rất đông thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện tụ tập chạy xe thành đoàn, tốc độ cao, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép.

Khi lực lượng Công an thị xã Tân Uyên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy tán loạn. Trong lúc bỏ chạy, xe mô-tô BKS 83P3-838.07 hiệu Satria do Văn Phước Đại (SN 2000, hộ khẩu thường trú tỉnh Sóc Trăng) điều khiển đã đâm vào Thượng úy Phạm Tiến Toàn, cán bộ Công an thị xã Tân Uyên. Cú đâm xe mạnh làm Thượng úy Toàn bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Xe các đối tượng sử dụng đều thay đổi kết cấu ban đầu, độ lại ống xả...

Xe các đối tượng sử dụng đều thay đổi kết cấu ban đầu, độ lại ống xả...

Lực lượng Công an thị xã Tân Uyên đã chặn bắt được 45 đối tượng cùng nhiều xe tang vật mà các đối tượng sử dụng để đua xe trái phép. Phần lớn xe các đối tượng sử dụng đều thay đổi kết cấu ban đầu, độ lại ống xả...

Theo Nhân dân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202006/ngan-chan-dua-xe-trai-phep-mot-thuong-uy-cong-an-bi-thuong-nang-2487927/