Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong giới trẻ

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, 80% số người nghiện ma túy trả lời sẵn sàng giết người, cướp của để có ma túy thỏa mãn cơn nghiện. Đặc biệt, những kẻ phạm tội không từ bất cứ một thủ đoạn nào để lôi kéo, dụ dỗ người khác cùng sử dụng ma túy với nhiều mục đích khác nhau, gây bất an trong xã hội...

Đe dọa giới trẻ

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay, các loại ma túy mới đang được mua bán công khai, trực tuyến trên mạng, các quán bar, quán net… và xâm nhập vào giới trẻ, khiến tỷ lệ học sinh, sinh viên sử dụng nhiều hơn trước. Các chất ma túy gây rối loạn tâm thần, ảo giác, khiến người dùng có xu hướng hành vi bạo lực với người khác hoặc với chính bản thân.

“Những hành vi phạm tội liên quan đến các tội phạm về ma túy đều là những hành vi cố ý. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì tư lợi cá nhân nên coi thường pháp luật” – luật sư Nguyễn Hồng Thái chia sẻ.

Theo luật sư Thái, những hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và hoặc che giấu phạm tội ma túy đã được quy định rõ trong Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể, về các hình phạt chính (tù có thời hạn, chung thân, tử hình…) và hình phạt bổ sung (phạt tiền). Những quy định và hình phạt nặng, nghiêm khắc đối với các tội phạm về ma túy nhằm giảm thiểu, hạn chế các tệ nạn xã hội, tội phạm, gây mất an ninh trật tự xã hội bởi hệ lụy do ma túy gây ra.

Hẳn mọi người vẫn còn nhớ vụ án ca sĩ Châu Việt Cường, SN 1978, quê quán Thanh Hóa) do sử dụng ma túy, Châu Việt Cường bị sốc và rơi vào tình trạng phê ma túy nên đã nhét nhiều nhánh tỏi vào mồm của một người phụ nữ, làm nạn nhân tử vong do ngạt thở…Trước đó, tại Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây vào tối ngày 16-9-2018, có 7 người chết và 5 người khác hôn mê. Những trường hợp tử vong đều dương tính với ma túy...

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền,cảnh báo về tác hại của hành vi lạm dụng ma túy (ảnh: T.An)

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền,cảnh báo về tác hại của hành vi lạm dụng ma túy (ảnh: T.An)

Vạch trần thủ đoạn…

Các chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho biết, động cơ, mục đích chính của các đối tượng nghiện ma túy là nhằm lôi kéo, rủ rê để tạo ra những người nghiện mới, từ đó họ có thêm “bạn nghiện” để có thể cùng sử dụng ma túy. Người mà các đối tượng thuộc nhóm này hướng tới để lôi kéo sử dụng chất ma túy thường tập trung vào bạn bè, người thân của chúng; học sinh, sinh viên mới lớn; con em của những gia đình có điều kiện kinh tế hoặc con em những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mẹ ly dị, ly thân.

Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng này thường là tìm cách sử dụng những lời nói, cử chỉ, hành động để kích thích người khác (như: nói về cảm giác sảng khoái, sung sướng khi sử dụng ma túy…) từ đó, làm nảy sinh tính tò mò, thích cảm giác lạ để rồi dễ bập vào ma túy. Trong thời gian đầu, các đối tượng sẽ cho những người bị rủ rê sử dụng ma túy miễn phí, đến khi những người này nghiện mới thu tiền, thậm chí còn có thể sai khiến họ thực hiện một số hành vi khác theo ý đồ của chúng.

Ở đây, đối tượng cưỡng bức, lôi kéo và người bị cưỡng bức, lôi kéo thường có quan hệ bạn bè thân thiết và việc sử dụng ma túy được các đối tượng coi như một trò chơi, trò giải trí sau khi nhóm các đối tượng này (thường là những người trẻ tuổi, là học sinh, sinh viên, cả những người mới đi làm) gặp nhau, tổ chức liên hoan, uống rượu…

Các chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho rằng, cần tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, qua đó giúp cung cấp những thông tin mang tính cảnh báo về tác hại của hành vi lạm dụng ma túy cho các đối tượng như: thanh, thiếu niên, nhất là trẻ em đường phố, các học sinh có học lực sa sút, trẻ em ham chơi điện tử, con cái gia đình có tiền sử sử dụng ma túy...).

Bên cạnh đó, về phía gia đình, phụ huynh cũng cần quan tâm, ân cần theo dõi, chăm sóc con cái, không nên khoán trắng việc giáo dục cho riêng nhà trường, xã hội; thường xuyên nhắc nhở, dặn dò con em khi có bạn bè hay bất cứ người nào mời chào, rủ rê hoặc hăm dọa buộc phải uống, hút, hít bất cứ loại thuốc nào để gây hưng phấn, kích thích...

“Bộ Luật Hình sự đã có những quy định chi tiết về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là hành vi cố ý, dù biết việc lôi kéo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác, nhưng người có hành vi phạm tội vẫn cố tình thực hiện để trục lợi, hoặc để thỏa mãn nhu cầu. Bộ Luật Hình sự năm 1999 “tội cưỡng bức và lôi kéo người khác chơi ma túy” được quy định trong 1 điều và không định nghĩa thế nào là “cưỡng bức, lôi kéo”, nên khó áp dụng. Còn Bộ Luật Hình sự 2015 đã tách thành 2 tội danh riêng và định nghĩa hành vi phạm tội cụ thể. Luật mới chi tiết, tách biệt rõ ràng, do đó điều tra viên đã có “vũ khí pháp lý” mạnh hơn để xử lý”- luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngan-chan-hiem-hoa-ma-tuy-trong-gioi-tre-149692.html