Ngăn chặn hiệu quả buôn lậu ngay từ biên giới

Những ngày đầu năm 2018, hoạt động buôn lậu ở khu vực biên giới thuộc xã Hưng Phước (Bù Đốp, Bình Phước) diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng địa phương để xử lý tình hình, Đồn Biên phòng Bù Đốp, BĐBP Bình Phước đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm vào nội địa tiêu thụ.

Số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị Đồn Biên phòng Bù Đốp bắt giữ ngày 11-1-2018. Ảnh: Hồ Phúc

Thời gian cuối năm 2017 trở lại đây, tình trạng buôn lậu qua xã biên giới Hưng Phước, huyện Bù Đốp ngày càng nóng lên. Chỉ tính từ đầu tháng 12-2017 đến nay, Đồn Biên phòng Bù Đốp đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ vận chuyển pháo nổ và 4 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, tịch thu hơn 2.000 gói thuốc lá, gần 45kg pháo các loại. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Bù Đốp còn phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Bình Phước và Công an huyện Bù Đốp bắt giữ, xử lý 2 vụ với 4 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ gần 38kg pháo lậu các loại và 1 ô tô.

Qua tìm hiểu của phóng viên, vào những dịp cuối năm, tình trạng nhức nhối nhất mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Đốp luôn phải đối mặt là hoạt động vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại và pháo lậu từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Chỉ huy Đồn Biên phòng Bù Đốp phải tăng cường phối hợp với Công an huyện Bù Đốp, Công an xã Hưng Phước tổ chức kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động ở khu vực biên giới; đồng thời, tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục bắt giữ các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua lại biên giới.

Đại úy Đinh Xuân Yên, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bù Đốp cho biết: “Những năm trước, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu trên tuyến biên giới đơn vị phụ trách vẫn xảy ra, nhưng mức độ nhỏ lẻ và tình trạng sử dụng pháo lậu diễn ra không mấy phức tạp. Thời gian qua, các vụ đốt pháo ngày càng nhiều, nhất là trong dịp Tết. Đặc biệt tình trạng mua bán, vận chuyển, pháo lậu trên địa bàn có diễn biến rất phức tạp. Từ thực tế đó, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND huyện Bù Đốp, ngay từ những tháng cuối năm 2017, Ban chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo các tổ công tác địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và thu thập thông tin, chủ động ngăn chặn tình trạng vận chuyển thuốc lá và pháo lậu qua biên giới”.

Trong năm 2017, Đồn Biên phòng Bù Đốp đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Bình Phước, Công an huyện Bù Đốp và Công an xã Hưng Phước bắt và xử lý 39 vụ/39 đối tượng liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, buôn lậu, trộm cắp, vi phạm quy chế biên giới. Tang vật thu giữ gồm: 7, 4796g ma túy tổng hợp dạng đá, 7.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 51,8kg pháo nổ các loại, 9 xe máy và 7 khẩu súng bắn diêm bằng nhựa.

Cũng theo Đại úy Đinh Xuân Yên, các đối tượng buôn lậu đa số là người ở địa phương, rất thông thạo địa bàn và nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng. Thủ đoạn của chúng là thường móc nối chặt chẽ với chủ nguồn hàng bên Cam-pu-chia để tập kết hàng ở một số điểm ngay sát biên giới Việt Nam. Sau đó, thuê “cửu vạn” chia nhỏ hàng hóa, lợi dụng tối đi theo những lối mòn tự phát, nơi có ít người qua lại, chờ thời cơ thuận lợi vận chuyển qua biên giới đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã dụ dỗ và sử dụng trẻ vị thành niên tham gia vận chuyển hàng lậu cho chúng.

Với những vụ vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn, các đối tượng buôn lậu rất manh động, liều lĩnh như tổ chức thành nhóm, có người đi trước dò đường để thông tin cho đồng bọn mỗi khi phát hiện lực lượng chức năng. Nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo lậu thường dùng xe máy biển số giả đi qua đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới để vào nội địa. Trong quá trình vận chuyển hàng lậu, khi gặp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Đốp ra hiệu kiểm tra, hầu hết các đối tượng đều vứt lại tang vật, chạy sang Campuchia để thoát thân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Đồn Biên phòng Bù Đốp và các lực lượng chức năng địa phương thời gian qua đã góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm trên địa bàn.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngan-chan-hieu-qua-buon-lau-ngay-tu-bien-gioi/