Ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy

Thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng trong cả nước liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm buôn bán và sử dụng ma túy trái phép, góp phần quan trọng ngăn chặn nguồn ma túy 'chảy' vào nước ta. Tuy nhiên, diễn biến tình hình tội phạm ma túy, người sử dụng ma túy trong nước vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và có nhiều dấu hiệu rất đáng lo ngại.

Bộ Công an cho biết, nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục đi nước thứ ba phần lớn qua các tuyến biên giới đường bộ: Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Cam-pu-chia và một phần qua tuyến đường hàng không, đường biển. Ðáng lo ngại là hiện nay xu hướng mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng; ma túy tổng hợp đang dần thay thế hê-rô-in trở thành loại ma túy được sử dụng chính trong nước.

Một con số đáng báo động, là nếu như năm 2016, các cơ quan chức năng thu giữ lượng ma túy tổng hợp tăng gần 60% so với trước đó thì đến năm 2017, con số này đã tăng hơn 100%. Nguy hiểm hơn, tình hình sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp diễn ra tinh vi, có dấu hiệu đột biến khi một số đối tượng tìm kiếm công thức trên mạng in-tơ-nét để tách chiết, điều chế ma túy tổng hợp từ các loại tiền chất, thuốc tân dược, thuốc thú y có bán rộng rãi trên thị trường. Thực trạng thanh niên, trong đó có cả thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar, nhà hàng, ka-ra-ô-kê diễn ra phức tạp. Chưa kể thời gian gần đây xuất hiện nhiều dạng mới của ma túy như lá khát, cỏ Mỹ, muối tắm, tem giấy, shisha... kích thích giới trẻ tìm kiếm, sử dụng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Trong khi đó, cuộc chiến chống các loại ma túy của nước ta gặp không ít khó khăn, vất vả, bởi Việt Nam nằm tiếp giáp và chịu ảnh hưởng trực tiếp của khu vực "Tam giác vàng" là trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn trên thế giới. Ðường biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng trải dài, chủ yếu là địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều cửa khẩu và các đường mòn, đường tiểu ngạch khiến công tác kiểm soát của các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Mặt khác, buôn bán ma túy mang lại "siêu lợi nhuận", vì thế, mặc dù nhận thức được hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhiều đối tượng vẫn bất chấp và tìm mọi cách mua bán trái phép chất ma túy, kiếm lời phi pháp… Ngoài ra, sự phối hợp giữa các lực lượng công an, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển ở một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, liên tục, nhất là trong phối hợp ngăn chặn ma túy thẩm lậu tại các khu vực biên giới, cửa khẩu…

Làm gì để ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng của toàn xã hội. Trước hết, xã hội và cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Trong đó, vai trò của từng gia đình, các bậc cha mẹ, nhà trường cần đặt lên hàng đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, định hướng cho con em mình tránh xa ma túy. Các cơ quan, địa phương cần đẩy mạnh một cách thực chất, có chiều sâu phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy bằng những chương trình hành động cụ thể và được triển khai thường xuyên.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng cần tiếp tục triển khai các cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xây dựng kế hoạch giải quyết, chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; tập trung truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm đối tượng phạm tội. Ðó là những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, lòng dũng cảm, sự cương quyết của từng cán bộ, chiến sĩ phòng, chống ma túy.

Chính vì vậy, lực lượng này rất cần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng của mình. Trong đó, cần ưu tiên trang bị các loại vũ khí và phương tiện kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức và nội dung hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy với các nước trên thế giới và khu vực, nhất là với các nước láng giềng Lào, Trung Quốc và Cam-pu-chia…

KHÁNH AN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37721602-ngan-chan-hieu-qua-te-nan-ma-tuy.html