Ngăn chặn hiệu quả vi phạm pháp luật trên vùng biển Cà Mau

Cùng với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, trong thời gian cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, BĐBP Cà Mau đã xây dựng nhiều kế hoạch nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cà Mau tiêu hủy hơn 400kg hải sâm dừa bị đơn vị thu giữ trong tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: Lê Khoa

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cà Mau tiêu hủy hơn 400kg hải sâm dừa bị đơn vị thu giữ trong tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: Lê Khoa

Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau cơ bản ổn định, chủ quyền vùng biển được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của tội phạm ma túy, trộm cắp, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các tệ nạn xã hội khác.

Đại tá Mai Văn Luân, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau cho biết: “Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên vùng biển Tây Nam nói chung, vùng biển Cà Mau nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn đơn vị quản lý có hàng trăm công ty, xí nghiệp, dịch vụ của tư nhân và Nhà nước kinh doanh, sản xuất về lĩnh vực thủy sản, số lượng phương tiện hoạt động đánh bắt thủy, hải sản thường xuyên ra vào lên đến hàng nghìn chiếc vào mỗi con nước. Đây cũng là môi trường thuận lợi để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, trộm cắp tài sản, gây mất trật tự, an ninh trên biển...”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian cao điểm từ ngày 1-12-2018 đến 28-2-2019, qua công tác tuần tra, kiểm soát, các đơn vị BĐBP Cà Mau đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 46 vụ/70 đối tượng, trong đó buôn lậu, gian lận thương mại 4 vụ/8 đối tượng; tang vật thu giữ, xử lý gồm 492kg hải sâm dừa, 1.629 bao thuốc lá nhập lậu; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 180 triệu đồng.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn phát hiện, xử lý 42 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác như đánh bắt thủy sản sai vùng tuyến, sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản và gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Đơn vị còn phối hợp với công an các địa phương bắt 17 vụ/31 đối tượng về các hành vi cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép chất ma túy.

Điển hình, vào ngày 19-12-2018, Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cà Mau phối hợp với Đồn Biên phòng Sông Đốc tổ chức tuần tra khu vực cửa biển Sông Đốc đã phát hiện tại cơ sở thu mua hải sản của bà Nguyễn Thúy Kiều, trú tại khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời có 4 thùng xốp chứa hải sâm dừa, tổng trọng lượng 132kg.

Tiếp đó, ngày 25-12-2018, lực lượng tuần tra của BĐBP Cà Mau tiếp tục phát hiện 1 vỏ máy chạy từ ngoài biển vào cửa Sông Đốc với nhiều nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên phương tiện đang chở nhiều bao tải đựng hải sâm. Tại Đồn Biên phòng Sông Đốc, chủ vỏ máy khai nhận tên là Đoàn Minh Hải, ngụ ấp Mũi Tràm, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Đoàn Minh Hải được ông Phạm Thanh Đoàn, trú tại cùng địa chỉ, thuê ra biển mua 360kg hải sâm từ tàu đánh cá của Kiên Giang, sau đó chạy vào cửa biển Sông Đốc để bán lại kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ.

BĐBP Cà Mau đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thúy Kiều và ông Phạm Thanh Đoàn; tịch thu, tiêu hủy toàn bộ 492kg hải sâm là tang vật theo quy định của pháp luật.

Ngày 10-1-2019, Đồn Biên phòng Hòn Chuối tổ chức kiểm tra phương tiện KG 90980 TS, do Huỳnh Công Sơm, trú tại xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm thuyền trưởng. Trên phương tiện có 7 thuyền viên, làm nghề thu mua hải sản. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có 229 bao thuốc lá hiệu HERO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Sơm không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc của số hàng trên...

Theo Đại tá Mai Văn Luân, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu cảng, vùng nước cảng và các cửa sông, cửa biển và các phương tiện hợp đồng khai thác thủy sản trái phép với nước ngoài, các phương tiện đánh bắt, khai thác xa bờ... nhằm phát hiện hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại để đấu tranh ngăn chặn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển vẫn đang là bài toán khó và nan giải đối với các lực lượng thực thi pháp luật. Vì vậy, BĐBP Cà Mau đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn đóng quân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới biển.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngan-chan-hieu-qua-vi-pham-phap-luat-tren-vung-bien-ca-mau/