Ngăn chặn Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động trái phép ở Ninh Thuận

Hội Thánh Đức Chúa Trời đã xuất hiện tại Ninh Thuận, lôi kéo, tuyên truyền đạo trái phép. Cơ quan chức năng tỉnh này đang tích cực ngăn chặn.

Ngày 8/5, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận có công văn gửi các đơn vị trực thuộc trên địa bàn về việc ngăn chặn, phòng ngừa Hội Thánh Đức Chúa Trời lôi kéo cán bộ nhân viên, học sinh.

Theo nội dung công văn, gần đây, thành viên Hội Thánh Đức Chúa Trời thường đến các trường học, ký túc xá và cơ sở giáo dục tuyên truyền, lôi kéo giáo viên, học sinh, sinh viên. Một số đã bỏ việc, bỏ học, tham gia tuyên truyền đạo trái phép, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Công an tỉnh Ninh Thuận ngăn chặn Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động. Ảnh: An ninh Ninh Thuận.

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đã thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh biết Hội Thánh Đức Chúa Trời truyền đạo trái phép.

Sở yêu cầu thủ trưởng cơ quan, hiệu trưởng các trường tăng cường tuyên truyền để nhân viên, giáo viên, học sinh cảnh giác trước những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, đồng thời cảnh giác với những người lạ ra vào cơ quan.

Các trường cần phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng để thực hiện biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử lý vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trường học.

Trước đó, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã trục xuất Trần Đình Phú (27 tuổi, ngụ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khỏi địa phương, vì có hành vi lôi kéo người khác tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Tài liệu truyền đạo trái phép bị thu giữ. Ảnh: An ninh Ninh Thuận.

Phú thuê căn nhà tại phường Đô Vinh (TP Phan Rang - Tháp Chàm) để tụ tập, sinh hoạt đạo trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 14 tài liệu không có giấy phép xuất bản, nội dung tuyên truyền về Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Một số người thừa nhận đang sinh hoạt theo Hội Thánh Đức Chúa Trời do Trần Đình Phú làm trưởng nhóm. Phú cùng các cộng sự Nguyễn Thị Kim Tiên (25 tuổi, ngụ Ninh Thuận), Lê Nguyễn Hoàng Vũ (42 tuổi, ngụ TP.HCM) và Phạm Hoài Phương (25 tuổi, ngụ Vũng Tàu) đã lôi kéo được 10 thành viên tham gia hội tại Ninh Thuận.

“Trước mắt, chúng tôi xử lý về hành vi cư trú, yêu cầu giải tán và không cho cư trú tại địa phương. Về hành vi tuyên truyền đạo và tài liệu thu giữ, chúng tôi đang tiến hành xác minh làm rõ”, ông Nguyễn Xuân Phong, trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, nói.

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã ngăn chặn Hội Thánh Đức Chúa Trời sinh hoạt tại địa phương. Ảnh: Google Maps.

'Hội Thánh Đức Chúa Trời' bắt nguồn từ đâu?

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc, được truyền bá đến 175 quốc gia. Nhiều nơi phản đối phong trào tôn giáo này.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngan-chan-hoi-thanh-duc-chua-troi-hoat-dong-trai-phep-o-ninh-thuan-post840901.html