Ngăn chặn hỗn chiến

Hưng và Tiến cùng số hung khí bị bắt giữ.

Hưng và Tiến cùng số hung khí bị bắt giữ.

Do có mâu thuẫn với một thanh niên khác, tối 12-5, Lê Thanh Tiến (1997, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trần Đoàn Quốc Hưng (1998, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thủ hung khí đi trả thù. Trong lúc cả hai đi tìm đối thủ thì gặp Tổ C1-911 CATP Đà Nẵng nên toan bỏ chạy nhưng lập tức bị Tổ C1-911 khống chế. Tại hiện trường, Tổ C1-911 thu giữ 1 cây đao và 1 cây ba trắc do Hưng cầm theo. Tổ C1-911 đã bàn giao Tiến và Hưng cùng hung khí cho CAP Thanh Khê Tây xử lý về hành vi tàng trữ hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

N.Q

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_224802_ngan-chan-hon-chien.aspx