Ngăn chặn, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm

Ngày 28-12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019.

Phó thủ tướng thường trực chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019

Phó thủ tướng thường trực chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cho rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực. Bởi, sau nhiều năm, số vụ tai nạn giao thông đã được kéo giảm hơn 5%, số người chết do tai nạn cũng giảm theo từng năm.

Tuy nhiên, cũng theo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước vẫn còn ở mức cao, nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực đường sắt, trật tự ATGT đường thủy vẫn còn phức tạp. Trong đó, tai nạn liên quan đến lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ hay tình trạng xe chở quá tải trọng vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc dư luận.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng và đại diện các sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Phó Thủ tướng thường trực chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành tiếp tục tập trung xử lý tốt kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường xóa bỏ các “điểm đen” về tai nạn giao thông, lối đi tự mở qua đường sắt. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý về các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn; ngăn chặn, không để xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.

Ngoài ra, trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, các đơn vị liên quan cần kiên trì xây dựng văn hóa giao thông một cách an toàn, thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân và ngay từ trong nhà trường đến ngoài xã hội.

Theo số liệu của Ủy ban ATGT quốc gia, trong năm 2019, toàn quốc xảy ra hơn 17,6 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 7,6 ngàn người và bị thương trên 13,6 ngàn người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí. Riêng Đồng Nai, toàn tỉnh xảy ra 292 vụ tai nạn giao thông, làm chết 224 người và bị thương 169 người.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/ngan-chan-khong-de-xay-ra-cac-vu-tai-nan-giao-thong-thuong-tam-2980763/