Ngăn chặn kịp thời hai băng nhóm mang súng săn, hung khí hẹn đánh nhau

Giữa đêm, 2 băng nhóm thanh niên đã mang súng săn, mác, rựa,… hẹn nhau quyết đấu nhưng chưa kịp động thủ thì phát hiện có cảnh sát nên tháo chạy.

Ngày 5-8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vừa xác định được 7 đối tượng trong vụ hai băng nhóm mang súng săn, mác, rựa,… giao đấu nhau giữa đêm.

Hung khí, tang vật tại hiện trường. (Ảnh do Công an tỉnh Bình Định cung cấp)

Hung khí, tang vật tại hiện trường. (Ảnh do Công an tỉnh Bình Định cung cấp)

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 1-8, Cảnh sát 113, thuộc Phòng CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CA tỉnh Bình Định (đóng tại khu vực Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) đã nhận được tin báo về vụ quyết đấu trên từ phía người dân.

Ngay lập tức, Cảnh sát 113 đã được điều động cùng phối hợp với Công an Thị trấn Diêu Trì đến hiện trường để ngăn chặn.

Phát hiện có cảnh sát, 2 nhóm thanh niên đã nhanh chóng tẩu thoát, để lại hiện trường 4 xe máy, 2 cây mác, 1 cái rựa, 1 khẩu súng săn (bắn đạn hoa cải) và một vỏ đạn…

Qua xác minh các phương tiện mà 2 nhóm thanh niên bỏ lại hiện trường, lực lượng chứng năng xác định được 7 đối tượng liên quan đến vụ việc, bao gồm: V.V.L. (24 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn); P.T.A. (17 tuổi); L.Đ.M. (18 tuổi, cùng ở phường Trần Quang Diệu); N.Q.V. (18 tuổi); T.V.D. (21 tuổi); P.T.K. (18 tuổi, cùng ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) và T.C.P (21 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước).

Tại Công an Thị trấn Diêu Trì, 7 đối tượng trên cùng đã khai nhận có mâu thuẫn với 1 băng nhóm thanh niên ở Thị trấn Diêu Trì, nên hẹn nhau để giải quyết.

Khi chưa kịp động thủ thì phát hiện có cảnh sát, nên các đối tượng tháo chạy, bỏ lại hiện trường súng và hung khí…

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ngan-chan-kip-thoi-hai-bang-nhom-mang-sung-san-hung-khi-hen-danh-nhau-608902.html