Ngăn chặn kịp thời vụ án

Hồi 8 giờ 30 phút ngày 5-2, tại khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), do mâu thuẫn gia đình, Hà Văn Hướng, SN 1981, đập phá đồ trong nhà và đánh vợ là Lê Thị Hiền, SN 1982 và con gái là Hà Thị Thu Hoài, SN 2001, cùng quê tỉnh Nam Định. Sau đó, đối tượng Hướng đóng hết cửa nhà và ném chìa khóa ra ngoài, dùng bình gas trong bếp xả khí gas vào phòng ngủ của Hoài.

An ninh - Trật tự

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an và lực lượng dân phòng khu phố Phước Thái đến làm việc. Cháu Hoài nghe tiếng nói nên la lớn. Lực lượng khu phố phá cửa, đưa Hoài và chị Hiền ra khỏi nhà. Riêng đối tượng Hướng do tiếp tục đi vào phòng ngủ đốt chăn, màn nên bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường Thái Hòa làm việc. Tại Công an phường, đối tượng Hướng có thái độ không hợp tác và khai nhận mục đích thực hiện hành vi nêu trên là để “giết Hoài vì Hoài bất hiếu”. Hiện, Công an thị xã Tân Uyên giao đối tượng Hướng cho gia đình quản lý, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tạm giữ đối tượng mang súng và ma túy đá

Ngày 6-2, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và ma túy đá. Trước đó, Tổ công tác 363, Công an quận Bình Thạnh, trong quá trình kiểm tra hành chính Nguyễn Quốc Dũng đã phát hiện, thu giữ một khẩu súng Rulo cùng 21 viên đạn cao-su và một bịch ni-lông đựng ma túy đá cùng các loại giấy tờ liên quan. Tổ tuần tra đã đưa đối tượng Dũng cùng tang vật về trụ sở làm việc, đồng thời điều tra mở rộng vụ việc.

Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, trong bốn ngày đầu nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm hai người chết. Tối 4-2, rạng sáng 5-2, trên quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bốn người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày mồng 1 Tết, trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Tân Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy BS 81D1-141.98 do Rcom Báo (SN 2003, trú tại xã Chrô Pơnan, huyện Phú Thiện) điều khiển lưu thông theo hướng từ thị xã Ayun Pa đi huyện Phú Thiện với xe máy đi ngược chiều do Nay Dương (SN 2003) chở theo Siu Ngang (SN 2005, cùng trú tại xã Chrô Pơnan). Vụ va chạm khiến Báo chết tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa, Dương và Ngang bị chấn thương nặng; hai xe máy bị hư hỏng nặng. Bước đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn do Báo điều khiển xe đi không đúng phần đường.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 4-2, anh Đinh Văn Phềnh (SN 1980, trú tại thôn Kơnia, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BS 81L1-048.98 lưu thông theo hướng từ huyện Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa. Trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Kế Tân 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, xe anh Phềnh tông vào xe máy kéo nhỏ đi cùng chiều do anh Ksor Sinh (SN 1995) chở theo Rmah Phong (SN 1996, cùng trú tại thôn Plei Mil, xã Ia Sol). Cú va chạm khiến anh Phềnh chết tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Ksor Sinh đã điều khiển xe máy kéo rời khỏi hiện trường, mang xe về nhà rồi trình diện cơ quan công an.

Giao nộp hung khí nguy hiểm

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tuần qua, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã gọi hỏi các đối tượng, vận động nhân dân tự giác đến cơ quan chức năng giao nộp năm dao tự chế, 70 viên đạn súng quân dụng, một khẩu súng K59, sáu súng ria bắn đạn hoa cải, bốn súng colt, một súng bút tự chế và hai quả mìn.

Vận chuyển ma túy, chống trả bằng lựu đạn

Trong đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lúc 23 giờ ngày 2-2, tại bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) lực lượng công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập phối hợp bắt quả tang Hoàng Văn Sơn (SN 1975), trú tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi bị phát hiện bắt giữ, đối tượng Sơn đã chống trả quyết liệt, điều khiển xe máy quay đầu bỏ chạy, rồi rút chốt quả lựu đạn mỏ vịt ném về phía tổ công tác, nhưng may mắn lựu đạn không phát nổ. Tổ công tác đã khống chế được đối tượng, thu giữ: 2 kg ma túy đá, một quả lựu đạn loại cầu phi 1; một xe máy BS 26B1 - 239.38... bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chuyên án và quần chúng nhân dân.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39141802-ngan-chan-kip-thoi-vu-an.html