Ngăn chặn ma túy ở 'khúc ruột' miền Trung

Hoạt động của tội phạm ma túy ở Hà Tĩnh tuy không 'nóng' như những địa phương khác song vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp khi số đối tượng, người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyên truyền.

Liên quan đến đường dây ma túy với hơn 9.000 viên ma túy tổng hợp được phát hiện vào tháng 1/2022, sau nhiều tháng mở rộng điều tra, đến cuối tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với Bùi Anh Tuấn (SN 1981), trú tại phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị về Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa bàn các xã biên giới.

Trước đó, ngày 14/1/2022, tại khách sạn Hoàng Anh trên địa bàn phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, lực lượng chức năng phá chuyên án MTH-2020, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Lê Thị Vinh (SN 1982), trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Hoàng Quân (SN 1989), trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và Trần Văn Khánh (SN 1997), trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang có hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp.

Xác định đây là một đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia và đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây vẫn chưa lộ diện nên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh quyết định tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án với quyết tâm bắt bằng được đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy này.

Quá trình đấu tranh, xác định Bùi Anh Tuấn là kẻ chủ mưu, đây cũng là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn TP Đông Hà, có nhiều tiền án, tiền sự. Việc truy tìm tung tích của đối tượng này không hề đơn giản bởi sau khi đàn em cùng số “hàng” bị bắt giữ tại Hà Tĩnh, Tuấn đã lẩn trốn không hề liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Sau gần 3 tháng kiên trì mật phục, đến ngày 13/3/2022, Bùi Anh Tuấn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi trở về thăm gia đình tại TP Đông Hà.

Chuyên án MTH-2020 chỉ là một trong số rất nhiều chiến công của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. Sự thắng lợi của chuyên án, với việc triệt phá thành công, chặt đứt cả đường dây, từ các mắt xích đến cuối cùng là đối tượng cầm đầu đã thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thực tế cho thấy, những năm qua, tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, tiềm ẩn nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Hà Tĩnh với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí tấn công, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 715 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và phần lớn đang sinh sống tại cộng đồng. Cùng với đó, Hà Tĩnh cũng đang có 755 người sử dụng trái phép chất ma túy, 65 người nghiện ma túy có biểu hiện rối loạn thần cấp “ngáo đá”, gây ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây lo lắng, bất bình trong nhân dân. 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 109 vụ, 191 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 9 vụ, 74 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Tang vật thu giữ gồm 29,4 gam heroin, 67,4kg ma túy tổng hợp và trên 42 nghìn viên hồng phiến. Bắt giữ 148 vụ, 268 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 68 vụ, 180 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021.

Xác định vai trò, trách nhiệm của mình trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng và các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về ma túy, tác hại của ma túy. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Công an Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương để thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, tụ điểm, đối tượng phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác trinh sát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy.

Cùng với việc tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, lực lượng phòng, chống ma túy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp phát động sâu rộng phong trào toàn dân tích cực bài trừ tệ nạn ma túy. Thường xuyên phối, kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại do ma túy gây ra. Xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy hoạt động ngày càng có hiệu quả. Thông qua các mô hình đã có nhiều đối tượng cai nghiện thành công, từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Đơn cử, trong tháng 6/2022, tuổi trẻ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 100 hộ dân và 1.500 học sinh các trường THPT xã biên giới là Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Hồng, huyện Hương Sơn. Xây dựng và triển khai hoạt động mô hình “Hỗ trợ thanh niên có quá khứ liên quan đến ma túy hoàn lương, vươn lên phát triển kinh tế”. Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của CLB “Phòng, chống ma túy học đường” tại các trường đại học trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thiên Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ngan-chan-ma-tuy-o-khuc-ruot-mien-trung-i662373/