Ngăn chặn nhiều nhóm thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Để giải quyết mâu thuẫn, nhiều nhóm thiếu niên mang hung khí, tuýp sắt gắn dao nhọn đi gặp đối thủ nhưng đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội trong lúc tuần tra địa bàn kịp thời ngăn chặn, bắt giữ…

Các thiếu niên liên quan đến các vụ việc.

Ngày 16/11, Công an TP Hà Nội thông tin, các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ nhiều nhóm thiếu niên mang theo hung khí là giáo dài đi ngoài đường, mục đích gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trên mạng xã hội (facebook) đăng tải nội dung “Bắt gặp 2 “Bà Trưng” đi dạo phố tại ngã tư huyện Sóc Sơn tối ngày hôm qua Full clip”. Video ghi lại hình ảnh 2 nam đối tượng điều khiển 2 xe máy đi hướng ngã tư huyện Sóc Sơn (Hà Nội), trong đó có một nam giới chở 1 nữ giới ngồi sau cầm 1 tuýp sắt gắn dao nhọn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng trong clip để làm việc. Bước đầu xác định, khoảng 21h30’ ngày 13/11, Nguyễn V A (sinh năm 2006, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) điều khiển xe máy Honda Wave chở Nguyễn T B (sinh năm 2007, ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) cầm 1 túp sắt gắn dao nhọn dài hơn 1m theo hướng từ cổng Đền Gióng đi ngã tư huyện Sóc Sơn để giải quyết mâu thuẫn với Phạm V T (sinh năm 2007, cùng ở xã Mai Đình) nhưng không gặp nhóm đối thủ.

Cùng ngày, vào khoảng 0h30’, Tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đã phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí di chuyển trên tuyến đường Lĩnh Nam. Ngay lập tức, Tổ công tác đã triển khai đội hình truy bắt các đối tượng.

Khi đến trước số 615 Nguyễn Khoái, lực lượng CSCĐ đã phối hợp cùng Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai bắt giữ được 3 đối tượng, thu giữ 2 tuýp sắt gắn dao nhọn. Khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận mang vũ khí đi đánh nhau nhưng chưa kịp gặp đối thủ thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập, làm rõ các đối tượng còn lại trong 2 nhóm. Đa phần các đối tượng còn ít tuổi, sinh năm từ 2006-2009. Hiện các vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Quang Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/ngan-chan-nhieu-nhom-thieu-nien-mang-hung-khi-di-giai-quyet-mau-thuan-i674432/