Ngăn chặn tình trạng học sinh chế tạo pháo nổ

Nước ta đã xảy ra không ít vụ tai nạn thương tâm liên quan đến tình trạng học sinh chế tạo pháo nổ. Thế nhưng một số em vẫn mày mò thực hiện hành vi nguy hiểm này.

Mới đây, Công an phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp học sinh chế tạo pháo nổ để bán với số lượng lớn.

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, ngày 31-12-2023, Công an phường Đoàn Kết đã phát hiện, bắt quả tang 2 học sinh của Trường THCS Nguyễn Huệ là N.P.Q. (SN 2011) và H.C.D. (SN 2012, cùng trú tại phường Sông Bờ) đang mang 0,2 kg hỗn hợp tiền chất pháo nổ đi bán.

Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận đã mua số hỗn hợp trên của 1 thiếu niên vừa nghỉ học là em N.Đ.H. (SN 2009, trú tại phường Đoàn Kết) để bán lại kiếm lời.

Từ đầu mối này, Công an phường Đoàn Kết đã làm việc với H. và thu giữ trong phòng riêng của em 17 quả pháo nổ hình trụ đã được chế tạo thành công, 45 ống làm từ giấy học sinh có hình quả pháo và 2 kg tiền chất Kaliclorat, Natri, lưu huỳnh, bột than cùng một số vật dụng để chế tạo pháo nổ. Các ống hình trụ có chiều dài 5-25 cm, đường kính 2-5 cm.

Tang vật thu giữ được trong nhà của H. Ảnh: L.G

Qua đấu tranh, H. khai nhận: Từ tháng 10-2023 đã lên mạng internet đặt mua các nguyên liệu trên với tổng khối lượng 5 kg, giá 500 ngàn đồng. Sau đó, H. vào ứng dụng YouTube để học cách chế tạo pháo nổ. H. đã chế tạo thành công 23 quả pháo.

Trong số này, em đã đốt thử nghiệm 1 quả, bán cho một số học sinh 5 quả và còn lại 17 quả. Số ống hình trụ còn lại, H. đợi khi có khách đặt hàng sẽ đổ thuốc pháo vào nén rồi đặt dây cháy chậm để bán.

Công an phường Đoàn Kết xác định: Ngoài bán pháo đã chế tạo sẵn, H. còn bán lại thuốc pháo cho các em học sinh của Trường THCS Nguyễn Huệ.

Ngoài em Q. và D. còn có các em N.G.T. (SN 2012, trú tại phường Đoàn Kết), em P.N.T.N. (SN 2010), em P.T.K. (SN 2011, cùng trú tại phường Hòa Bình) đã mua thuốc pháo từ H. về để chế tạo pháo nổ.

Hiện lực lượng Công an đã lập hồ sơ xử lý, đồng thời bàn giao các em cho gia đình để quản lý, cam kết không tái phạm.

Thiếu tá Nguyễn Đức Huy-Phó Trưởng Công an phường Đoàn Kết-cho hay: Việc đấu tranh với hành vi này tương đối khó khăn vì các em đều mua thuốc pháo qua mạng để chế tạo pháo. Các em cũng dễ dàng tìm được trên mạng hướng dẫn chế tạo pháo.

“Hành vi này cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chính các em và những người xung quanh. Các em đã chế tạo những quả pháo kích cỡ khá lớn, nếu chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra tai nạn.

Đã có không ít vụ việc cháy, nổ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng do học sinh chế tạo pháo nổ gây ra nhưng các em vẫn tò mò, hiếu động làm theo, nhất là trong dịp Tết”-Thiếu tá Huy chia sẻ.

Cũng theo Phó Trưởng Công an phường Đoàn Kết, để xảy ra tình trạng này một phần do sự lơ là của phụ huynh khi giao điện thoại cho con em sử dụng quá sớm nhưng không có sự kiểm soát.

Các em đã vô tư thành lập các nhóm kín để trao đổi, mua bán nguyên liệu và chế tạo pháo nổ ngay trong căn nhà của mình nhưng phụ huynh không hề hay biết. Khi lực lượng Công an phát hiện thì phụ huynh mới bàng hoàng và sững sờ trước mối nguy hiểm cận kề.

Thiếu tá Huy nhấn mạnh: “Rất may là vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây là bài học lớn cho các em và phụ huynh vì hành vi chế tạo pháo nổ có tính chất nguy hiểm, có thể bị xử lý hành chính thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các phụ huynh cần quản lý con em tốt hơn ngay cả trên không gian mạng, tạo cho các em môi trường lành mạnh, tránh xa các nội dung xấu độc.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn để đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm về pháo nổ”.

Trao đổi với P.V, bà Ksor HKhuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-cho biết: “Đây là lần đầu tiên tại thị xã Ayun Pa xuất hiện tình trạng học sinh tự ý chế tạo pháo nổ. Chúng tôi đã lập tức yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp tương tự; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo với các em học sinh và phụ huynh về sự nguy hiểm của hành vi này, quyết tâm không để tình trạng trên tái diễn”.

LÊ GIA

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ngan-chan-tinh-trang-hoc-sinh-che-tao-phao-no-post261130.html