Ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác phối hợp tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố bắt giữ, xử lý hơn 100 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, làm tan rã hàng chục nhóm chuyên tụ tập điều khiển môtô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng...

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nói riêng đã được các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ, quyết liệt. Đáng chú ý, đối với đối tượng là học sinh các cấp, vào đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có các văn bản, kế hoạch tuyên truyền gửi Phòng Giáo dục các huyện, các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và ký cam kết không vi phạm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, Công an các đơn vị trên địa bàn cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trường học... qua đó đã tạo được những chuyển biến nhất định trong nhận thức và hành vi của mỗi học sinh, góp phần giảm các vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông và các nguy cơ tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý các đối tượng vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh đa số thanh niên, học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên cá biệt, chưa nhận thức hết những nguy cơ mất an toàn giao thông, vẫn cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Điều đáng nói, không chỉ vào các buổi tối mà cả ban ngày, nhiều thanh, thiếu niên đang độ tuổi học sinh vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lạng lách, đánh võng… thậm chí có nhiều trường hợp còn cố tình chống đối, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác phối hợp tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố bắt giữ, xử lý hơn 100 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, làm tan rã hàng chục nhóm chuyên tụ tập điều khiển môtô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng... Mới đây nhất, thông qua hệ thống camera giám sát ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, lực lượng Công an phát hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên, mỗi nhóm khoảng 8 đến 10 xe gắn máy với khoảng trên 20 người thường xuyên điều khiển xe gắn máy thực hiện các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi vi phạm như: Dàn hàng ngang, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng...

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh làm rõ nhân thân và các hành vi vi phạm của các trường hợp trên. Qua công tác phối hợp xác minh thông tin, cơ quan Công an đã xác định rõ hành vi vi phạm của 2 nhóm thanh, thiếu niên, gồm: Nhóm thành phố Thanh Hóa với 16 thanh, thiếu niên và 7 xe máy; nhóm huyện Triệu Sơn có 21 thanh, thiếu niên và 10 xe máy. Hầu hết các thanh, thiếu niên này đều trong độ tuổi từ 16 - 18 tuổi, trong đó, có nhiều em còn đang ngồi trên ghế nhà trường, do đua đòi, bị bạn bè rủ rê nên đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Sau khi xác minh rõ lai lịch, nhân thân từng đối tượng, Cơ quan Công an đã trực tiếp triệu tập gia đình và các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ lên làm việc. Tại đây, các cán bộ Công an đã tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh và các em học sinh thấy được nguy cơ tiềm ẩn và mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm mà các em gây ra. Trên cơ sở đó, cơ quan Công an yêu cầu đối tượng vi phạm viết cam kết không tái diễn các lỗi vi phạm tương tự.

Đối với các lỗi vi phạm: Giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; người từ đủ 16 - 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm3; không đội mũ bảo hiểm; vi phạm chở quá số người quy định... cơ quan Công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với phụ huynh và 2 nhóm thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền phạt 12,5 triệu đồng.

Ông Ngô Văn Nhưỡng, trú ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn cho biết: Khi được lực lượng Công an mời lên làm việc và xem lại các hình ảnh, video clip trích xuất từ camera giám sát về các lỗi vi phạm của con em mình, ông và các bậc phụ huynh đều rất bất ngờ, không nghĩ con em mình có những hành vi vi phạm như vậy. Nhờ có lực lượng Công an phát hiện và trao đổi sớm đã giúp các gia đình có biện pháp phối hợp với nhà trường trong việc trao đổi thông tin để quản lý, giáo dục, không để các cháu bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho bản thân mình và những người đi đường, ông Nhưỡng nói.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/ngan-chan-tinh-trang-thanh-thieu-nien-vi-pham-giao-thong-i690009/