Ngăn chặn tình trạng trèo tường ở chùa Hương

9 giờ mồng 6 Tết Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 10-2 dương lịch), lễ khai hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) mới chính thức khai mạc.

Song, ngay tối và đêm hôm trước, hàng vạn du khách đã trẩy hội chùa Hương. 3 giờ sáng mồng 6 Tết, dòng suối Yến, lối dẫn vào bến Thiên Trù đã rất đông thuyền đò.

Đến gần 5 giờ sáng, lối dẫn vào động Hương Tích đã chật kín người. Hàng vạn du khách xếp thành hàng dài và phải chờ nhiều tiếng đồng hồ mới có thể đi xuống động. Tất nhiên, những người từ động đi ra cũng không hề dễ dàng. Chính vì vậy, không ít người, trong đó có cả cụ già và trẻ nhỏ, đã bất chấp nguy hiểm trèo qua tường và đi men theo dốc đá dựng đứng để lên phía đầu cổng động, sau đó trèo tường tiếp để đi ra (xem ảnh).

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết: "Theo số liệu thống kê, từ mồng 3 đến mồng 5 Tết Nguyên đán, có khoảng 120.000 lượt du khách đổ về chùa Hương tham quan, vãn cảnh. Trong đó riêng mồng 5 Tết đã có hơn 50.000 lượt du khách trong và ngoài nước về trẩy hội". Ông Nguyễn Bá Hiển cho biết thêm, lễ hội chùa Hương còn kéo dài và lượng du khách trẩy hội sẽ còn rất đông, chính vì vậy, Ban quản lý khu di tích sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giữ gìn an ninh-trật tự và ngăn chặn tình trạng trèo tường nguy hiểm như trên.

Bài và ảnh: NGUYỄN HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ngan-chan-tinh-trang-treo-tuong-o-chua-huong-566544