Ngăn chặn tình trạng tuổi 'mầm' đua xe vì thích thể hiện

Gần đây, qua thanh loại các thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện phần lớn các em có tuổi đời khá trẻ (từ 14 đến 23 tuổi). Đáng buồn, nhiều em còn là học sinh, đua xe chỉ vì đam mê tốc độ...

Đến tận bây giờ, em T.V.T (16 tuổi, ngụ Tây Ninh) vẫn còn nhớ lần mình tụ tập đua xe suýt mất mạng, được cán bộ, chiến sỹ CSGT Công an Tây Ninh kịp thời ngăn chặn, giáo dục và động viên. T sẻ chia: “Thấy mấy bạn rủ nhau trên mạng xã hội facebook để tụ tập ra tuyến quốc lộ 22, em tò mò vào tìm hiểu. Em không biết hành vi của mình là vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thoạt đầu, em chưa có ý định tham gia. Khi đó, nhiều bạn vào thách thức nói em là nhút nhát, không dám thể hiện bản lĩnh của thanh niên mới lớn. Sau đó, em sửa lại máy, độ pô để đua xe cùng nhóm bạn”.

Điển hình, khoảng 2h10 ngày 6/3, nhận được tin báo của người dân trên quốclộ 22B, đoạn qua phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) xuất hiện hàng chục thanh thiếu niên tụ tập rồi chia làm 2 nhóm chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây rối TTATGT, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bố trí hơn 40 cán bộ, chiến sỹ để ngăn chặn. Thấy lực lượng Công an, các đối tượng nhanh chóng rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, Công an đã bố trí lực lượng ở các đoạn đường và khống chế, bắt giữ được 43 đối tượng, có tuổi đời từ 14 đến 23, hộ khẩu thường trú ở các huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) và huyện Đức Huệ (Long An). Trong đó có nhiều thiếu nữ tụ tập đua xe trái phép cùng bạn trai. Qua kiểm tra, phần lớn các xe môtô của chúng đều đã được thay đổi kết cấu của xe. Sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 43 trường hợp vi phạm và tạm giữ 46 phương tiện...

Hơn 40 “quái xế” bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Hơn 40 “quái xế” bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Cách đây không lâu, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 “quái xế” về các lỗi vi phạm như tụ tập cổ vũ đua xe, tự ý thay đổi đặc tính xe, không giấy phép lái xe, không gắn biển số, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người… với số tiền hơn 240 triệu đồng. Trước đó, Công an TP Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng chốt chặn trên tuyến Tỉnh lộ 784, đoạn thuộc khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn (TP Tây Ninh), bắt giữ nhiều đối tượng tham gia cổ vũ, đua xe trái phép, thu giữ 14 xe môtô đã thay đổi hình dáng, cấu tạo máy, bộ phận giảm thanh…

Qua xác minh, Công an đã lập biên bản 25 đối tượng về các hành vi trên. Các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 18, cư ngụ ở nhiều nơi như huyện Tân Biên, huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng... đã hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập về địa bàn TP Tây Ninh tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Thời gian vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ động phối hợp cùng Công an các huyện, thị xã, thành phố ra quân xử lý nghiêm các hành vi tổ chức, tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; yêu cầu các đối tượng viết bản cam kết không tái phạm. Nếu tái phạm thì xử phạt tiền mức khung cao nhất. Để phòng ngừa tình trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin, báo chí. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đặc biệt phối hợp cùng với các trường học tổ chức các buổi thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ. Phân công CBCS đến từng tiệm sửa xe để yêu cầu không “tiếp tay” thay đổi kết cấu xe cho các đối tượng đua xe trái phép.

Đối với các gia đình, cần quản lý thời gian của con em mình và không giao phương tiện khi các con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; tiềm ẩn nguy cơ TNGT nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe...

T.Nhung-C.Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/ngan-chan-tinh-trang-tuoi-mam-dua-xe-vi-thich-the-hien-i652897/