Ngăn chặn tội phạm trong mùa dịch

Thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng thì tội phạm liên quan đến trật tự xã hội, trong đó có cướp, cướp giật tài sản cũng có diễn biến phức tạp. Vì thế, Công an thành phố Hà Nội và chính quyền cơ sở đang tăng cường những giải pháp thiết thực để ngăn chặn tội phạm dạng này, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an quận Bắc Từ Liêm dựng lại hiện trường vụ cướp giật đồ trang sức trên địa bàn, tháng 5-2021.

Diễn biến phức tạp

Dù chưa có thống kê đầy đủ về tình hình tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đầu năm 2021 đến nay, song theo Đại tá Nguyễn Bình (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố), tình hình tội phạm dạng này có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, khi đường phố vắng người hơn do thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 thì tội phạm cướp, cướp giật tài sản càng có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội.

Gần đây nhất, đầu tháng 6-2021, Công an quận Long Biên bắt giữ Lý Thành Long (sinh năm 2005) và Bùi Khánh Linh (sinh năm 2004) cùng ở quận Đống Đa gây ra vụ cướp xe ôm trên đường Nguyễn Văn Linh. Cả 2 đối tượng lợi dụng đêm tối, đóng giả là khách đi xe ôm công nghệ của anh N.V.T, khi đến ngõ 229B Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên), Long ngồi sau gí dao vào anh T. đe dọa, rồi cướp xe máy và tiền.

Hoặc vụ án xảy ra ngày 30-5 tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai). Một nhân viên giao hàng đang gọi người xuống nhận hàng thì 2 tên cướp đi tới giả vờ hỏi đường. Khi người này đang chỉ đường thì một đối tượng cướp điện thoại rồi rồ ga xe máy bỏ chạy, nạn nhân đuổi theo thì tên còn lại lấy dao đâm. Hôm qua (8-6), công an đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam (sinh năm 1992 ở huyện Đan Phượng) để làm rõ hành vi cướp giật kể trên. Bước đầu, Nam khai nhận cùng đồng bọn còn gây ra 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố.

Tại quận Bắc Từ Liêm, giữa tháng 5-2021, Công an quận cũng đã bắt 3 đối tượng gây ra ít nhất 4 vụ cướp giật đồ trang sức của phụ nữ đi xe máy trên đường.

Từ kinh nghiệm của bản thân, anh Nguyễn Hòa Thanh, lái xe ôm công nghệ ở khu vực ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy) chia sẻ về cách phòng ngừa: Nếu gặp khách vãng lai yêu cầu chở ra xa trung tâm hoặc địa chỉ không rõ ràng, cần báo cho đồng nghiệp và gia đình lịch trình đi/đến qua các ứng dụng điện thoại thông minh… Còn chị Nguyễn Thu Hà, một tiểu thương chợ Long Biên (quận Ba Đình) nêu ý kiến, khi ra đường người dân tránh đeo đồ trang sức, để túi xách hớ hênh… dễ làm “mồi” cho tội phạm.

Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Trọng Tùng

Đồng bộ các biện pháp

Chủ động tấn công tội phạm trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là công việc đang được chính quyền, công an các địa phương đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Trong đó, tại những địa bàn giáp ranh nội thành, ngoại thành, công an các địa phương cũng đề ra nhiều phương án ứng phó. Thượng tá Chu An Thanh, Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, Công an huyện đã điều chuyển thêm lực lượng Cảnh sát hình sự về bám sát địa bàn, kết hợp tuần tra công khai với giám sát an ninh bằng cách kết nối camera của các hộ dân.

Còn Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông thông tin, công an 17 phường trên địa bàn đã dán số điện thoại của lực lượng công an cũng như hàng nghìn thông báo, cảnh báo phòng, chống tội phạm tại các cửa hàng, ngân hàng, khu dân cư, chợ, nhà trọ, nơi công cộng... để người dân biết khi cần liên hệ và chủ động phòng ngừa với tội phạm.

Trong khi đó, phường Phúc Xá (quận Ba Đình) cũng đẩy mạnh áp dụng việc tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm qua ứng dụng mạng xã hội Zalo. Ông Lê Đức Đoàn, thành viên Tổ bảo vệ dân phòng phường Phúc Xá cho hay: “Chúng tôi thành lập nhóm Zalo của tổ cảnh sát và lãnh đạo khu dân cư cùng cán bộ cơ sở. Qua đây, người dân có thể thông tin kịp thời tới cảnh sát khu vực để nắm tình hình ngay khi có dấu hiệu khả nghi. Giải pháp này đã phát huy tác dụng nên sẽ tiếp tục được áp dụng trong thời gian tới”.

Còn theo Bí thư Đảng ủy phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) Nguyễn Đình Công, dọc tuyến đường đê tả ngạn sông Hồng, từ cầu Vĩnh Tuy đến địa phận quận Hoàng Mai trước đây thường xảy ra các vụ cướp nhằm vào người đi chợ sớm, các đôi nam nữ ngồi tâm sự. Để xử lý triệt để và cảnh báo người dân, phường Lĩnh Nam đã công khai số đường dây nóng của trực ban và trưởng công an phường tại các quãng đường vắng để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Bên cạnh những giải pháp trên, Công an thành phố Hà Nội còn đẩy mạnh phòng ngừa bằng cách khuyến cáo về quy luật, thủ đoạn của tội phạm để người dân cảnh giác, tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường quản lý đối tượng. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) nhấn mạnh, bên cạnh việc tham gia lực lượng phối hợp liên ngành, trung đoàn cũng sẽ tăng cường tuần tra tại các điểm “nóng” để chủ động ngăn chặn tội phạm lộng hành trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/1002104/ngan-chan-toi-pham-trong-mua-dich