Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mê tín dị đoan trong Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) từ ngày 03 đến 16/2 (tức mùng 10 đến 23 tháng Giêng âm lịch).

Ảnh: dulichhaiduong.gov.vn

Ảnh: dulichhaiduong.gov.vn

Để chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo cho du khách thập hương về chiêm bái, du xuân, Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tiến hành chỉnh trang, cải tạo cảnh quan môi trường cả hai khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc như: trồng hàng nghìn m2 hoa ở cổng đền Kiếp Bạc, khu vực lầu Phật bà, đền Nguyễn Trãi, cầu Thấu Ngọc…

Ban tổ chức cũng trang trí 1.500 cờ thần, hồng kỳ, treo nhiều băng rôn, biển chỉ dẫn cỡ lớn dọc đường vào di tích và từ di tích Côn Sơn sang di tích Kiếp Bạc; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho khuôn viên di tích với 500 đèn lồng, 1.000m cờ dây, 500m dây điện màu trang trí; thay thế hệ thống biển chỉ dẫn, bộ giàn trưng bày với chất liệu giả gỗ phù hợp với môi trường; bổ sung thêm 30 thùng rác các loại cho các khu di tích.

Từ ngày 3/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch), Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương cũng phối hợp với Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức 10 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc thù của Hải Dương tại khu di tích Côn Sơn.

Ngoài ra, Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tổ chức sắp xếp bến bãi đỗ xe, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân và du khách thập phương hạn chế đốt vàng mã tại các di tích; tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm hiện tượng đổi tiền lẻ, xem bói, rút thẻ và các hành vi mê tín dị đoan; ngăn chặn các hiện tượng trộm cắp, cướp giật, các hành vi lừa đảo trá hình thông qua các trò chơi cá cược, đánh bài, úp xu, bán thuốc rong trong khu vực lễ hội; các hành vi lừa dối, ép giá khách, lôi kéo, đeo bám du khách...

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay vẫn duy trì các nghi lễ truyền thống như: Lễ dâng hương khai hội, tế khai xuân vào ngày 3/2; Lễ rước nước, Khai hội mùa xuân gắn với Lễ tưởng niệm 686 năm Ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 -2020) vào ngày 9/2; Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc vào ngày 10/2; Lễ đàn Mông Sơn thí thực…

Phần hội có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: thi gói bánh chưng, giã bánh dày; liên hoan pháo đất; giải vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng... và các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác; qua đó, góp phần quảng bá các giá trị của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngan-chan-va-xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-me-tin-di-doan-trong-le-hoi-mua-xuan-con-son-kiep-bac-2020-20200126225845187.htm