Ngăn chặn vấn nạn nhức nhối

Thời gian qua, các lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao có quy mô rộng khắp cả nước, thậm chí xuyên biên giới với hàng vạn người tham gia và số tiền đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

So với hình thức đánh bạc truyền thống trực tiếp và tập trung, có quy mô nhỏ, thì tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao có hình thức tinh vi, gian xảo hơn, gây hệ lụy và bất ổn xã hội gấp nhiều lần.

Chỉ tính riêng năm 2021, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 694 vụ việc, triệt phá 181 chuyên án liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng; trong đó, khởi tố vụ án 570 vụ, khởi tố 2.674 bị can, xử lý hành chính 154 vụ, xử phạt hành chính 1.426 đối tượng, thu giữ nhiều tiền, phương tiện, tài liệu liên quan...

Tuy nhiên, nạn cờ bạc qua mạng như vòi bạch tuộc, chặt vòi này mọc vòi kia vì tính chất “siêu” lợi nhuận. 6 tháng đầu năm 2022, trong tổng số 3.688 vụ phạm tội về trật tự xã hội, thì tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc chiếm 21,04%.Điển hình như đường dây đánh bạc với quy mô “khủng” thu hút 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền hơn 87.612 tỷ đồng do 2 đối tượng Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý tổ chức bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa vào tháng 4/2022.

Qua điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo người chơi công khai trên các trang mạng Internet với hình thức bắt mắt, thuận lợi, dễ chơi. Ngoài trá hình qua hình thức chơi game như cá cược, tài xỉu, xóc đĩa, lô đề, tiến lên, poker..., thì các sàn giao dịch nhị phân (dự đoán sự lên xuống của loại hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu để trúng thưởng), sàn giao dịch tài chính thực chất cũng là hoạt động đánh bạc cũng mở ra nhan nhản.

Bằng các chiêu trò dẫn dụ như chơi nhiều thắng lớn; đầu tư nhỏ lợi nhuận cao; bảo lãnh tiền đầu tư..., nhiều người dễ dàng bỏ tiền đầu tư, thậm chí vay mượn, cầm cố để có nhiều tiền tham gia... Hệ lụy để lại là những con bạc trắng tay, bị đẩy đến bước đường cùng, kéo theo nhiều loại tội phạm khác phát sinh như đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, “tíndụng đen”...

Các chuyên gia an ninh cảnh báo, đối tượng tham gia cờ bạc ngày càng đa dạng, từ người kinh doanh, công nhân viên chức đến học sinh, sinh viên... Nguy hại là nhiều người chơi khi tham gia nghĩ rằng mình chơi game hay đầu tư tài chính, mà không nhận thức được đang chơi bạc, vô hình chung tiếp tay cho những đường dây đánh bạc.

Trong khi đó, công tác điều tra, bắt giữ tội phạm đánh bạc trực tuyến rất khó khăn do các nhóm đối tượng sinh sống ở nhiều địa phương, thậm chí ở nước ngoài. Chúng hoạt động kín kẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội như đặt máy chủ ở nước ngoài, thường xuyên xóa dấu vết, thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Mặt khác, khung hình phạt cao nhất của tội đánh bạc chỉ 7 năm tù. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc, mức phạt cao nhất là 10 năm tù. Với hệ quả khủng khiếp mà đánh bạc công nghệ cao để lại, mức xử phạt như trên còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Dự báo thời gian tới, tội phạm tổ chức đánh bạc trên môi trường không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Để ngăn chặn vấn nạn này, cần sự phối hợp và vào cuộc tích cực của nhiều lực lượng trong việc truy quét các trang web đánh bạc trực tuyến; siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ, tên miền; xử lý các “lỗ hổng” về thanh toán điện tử, giao dịch rửa tiền trong hệ thống ngân hàng...

Thiết nghĩ, nạn đánh bạc có thể kiềm chế triệt để khi mỗi người dân nhận thức đầy đủ những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc gây ra, từ đó không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức và chủ động tố giác tội phạm; cùng với đó là các chế tài pháp luật đảm bảo trừng trị nghiêm khắc tội phạm tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc.

Thanh Thảo

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngan-chan-van-nan-nhuc-nhoi-post453032.html