Ngăn chặn vụ xô xát

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 9-8, Nguyễn Kim Tuấn, 34 tuổi, tại huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cùng tám nhân viên của quán ăn do Tuấn làm chủ đi ba xe ô-tô đến nhà ông Nguyễn Viết Khuông, trú phường Long Bình, TP Biên Hòa tìm Nguyễn Việt Hoàn, 49 tuổi, để đòi số tiền 200 triệu Hoàn vay của ông Nguyễn Kim Quyết, trú xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, là bố Nguyễn Kim Tuấn, từ tháng 12-2016, nhưng chưa trả.

Đến nơi, Tuấn chửi bới rồi dùng gạch ném vỡ cửa kính nhà ông Khuông. Sau đó, nhóm Tuấn đi bộ ra cách đó khoảng 30 m ngồi uống nước. Lúc này, có khoảng mười đối tượng mang theo dao và gậy sắt xông vào đánh nhóm Tuấn, nhưng do người dân trình báo nên được Công an phường Long Bình và Cảnh sát 113 tới ngăn cản kịp thời. Nhóm đối tượng đến đánh nhóm Tuấn đã chạy thoát.

Công an phường Long Bình thu giữ tại hiện trường 13 ống tuýp sắt, một con dao và một bình xịt hơi cay, tạm giữ ba xe ô-tô. Hậu quả, Tuấn bị chém đứt gân ngón giữa bàn tay phải, đang điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 10-8, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Cao Văn Nguyên, 41 tuổi và Lê Thị Cẩm Vân, 38 tuổi, cùng quê Tây Ninh, để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu và chống người thi hành công vụ. Trước đó, tại ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Công an xã An Lập phát hiện hai đối tượng nêu trên đi mô-tô BS 54Y1-2497 vận chuyển 1.629 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (hiệu Jet và Hero). Hai đối tượng đã lái xe bỏ chạy và dùng liềm chém vào tay đồng chí Phạm Ngọc Tốt, Trưởng Công an xã, gây thương tích.

* Công an tỉnh Hưng Yên vừa kiểm tra nhà của đối tượng Đào Hồng Phúc, 29 tuổi, ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, về hành vi tổ chức đánh bạc. Đào Hồng Phúc đã dùng tuýp sắt cùng một số đối tượng chống đối, bắt giữ, trói một cán bộ Phòng PC45 Công an tỉnh trong nhà. Khi lực lượng công an tăng cường, Phúc và một số đối tượng bỏ trốn. Công an địa phương đã thuyết phục gia đình Phúc mở cổng, giải thoát cán bộ bị trói, mời bốn người đang có mặt tại nhà Phúc về trụ sở làm việc và điều tra, truy bắt số đối tượng đang bỏ trốn.

Vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới

Ngày 10-8, tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (PC46) Công an tỉnh kết hợp Phòng Xuất nhập cảnh và Phòng PC67 kiểm tra, phát hiện các đối tượng: Li Jia Qi, 26 tuổi và Tang Wu Qiang, 27 tuổi, cùng trú TP Đông Quảng, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Công an đã tạm giữ số ngoại tệ 927.300 USD.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/33748502-ngan-chan-vu-xo-xat.html