Ngăn chặn, xử lý 'quái xế' trên đường phố

Trước tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển mô-tô không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã sử dụng biện pháp hóa trang xử lý nhiều trường hợp vi phạm, thu giữ một số hung khí, ngăn chặn nhiều trường hợp đối tượng chuẩn bị đi gây án.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Hoàng Sa (TP Quảng Ngãi).

Tham gia ngăn chặn tệ nạn trên có các lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Cảnh sát Trật tự (CSTT) và Cảnh sát Hình sự (CSHS). Những hành vi được chú trọng sớm ngăn cặn, xử lý nghiêm gồm các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo biểm, chạy quá tốc độ. Đây được coi là một trong những lỗi vi phạm thường gây ra tai nạn trong thời gian qua. Điển hình như vụ tai nạn làm 2 thanh niên tử vong xảy ra vào cuối năm 2017. 2 nạn nhân là Võ Ngọc Vũ (26 tuổi), trú P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi và Bùi Văn Thành (16 tuổi), trú xã Bình Châu, H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vũ và Thành đều đi trên 1 xe máy với tốc độ rất nhanh trên đường Quang Trung, đoạn qua P. Nguyễn Nghiêm tông vào trụ điện làm cả hai tử vong. Hay như vụ chạy quá tốc độ tông vào trụ đèn trên tuyến đường Hoàng Sa, đoạn qua xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, làm anh Phạm Tấn Vỹ (1992, trú xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ...

Chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng là vậy, nhưng khi xử lý, nhiều quái xế lại biện hộ với nhiều lý do. Trường hợp anh Nguyễn Văn T., ở P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi cho rằng: "biết chạy nhanh là nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì có hẹn với bạn...".

Việc ra quân, chủ động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này đã góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn, phòng, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quá trình sử dụng biện pháp hóa trang xử lý vi phạm giao thông, lực lượng Công an TP Quảng Ngãi đã phát hiện, thu giữ nhiều hung khí, kịp thời ngăn chặn không để đối tượng đi gây án. Đồng thời cũng lập biên bản xử lý nhiều "quái xế" cố tình không chấp hành. Trung tá Lê Văn Nhất - Phó trưởng Công an TP Quảng Ngãi: "Qua 1 tuần ra quân, lực lượng Cảnh sát hóa trang đã phát hiện, xử lý hơn 50 trường hợp là "quái xế" vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, lực lượng đã thu giữ nhiều hung khí của đối tượng đi gây án, chuyển đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ nhiều phương tiện không rõ nguồn gốc. Để góp phần bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT Công an TP Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp hóa trang, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trong dịp lễ 2-9 tới. Bên cạnh việc xử lý vi phạm giao thông, lực lượng này sẵn sàng trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông và hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ khác khi có yêu cầu".

Văn Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_194173_ngan-chan-xu-ly-quai-xe-tren-duong-pho.aspx