Ngăn chặn, xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Hóa trang, ghi hình các thanh thiếu niên vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ là giải pháp được Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai những năm gần đây. Qua đó, đã phòng ngừa, ngăn chặn được nhiều vụ tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng… gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Hạ Long ra quân công khai hết hợp hóa trang xử lý vi phạm giao thông.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Hạ Long ra quân công khai hết hợp hóa trang xử lý vi phạm giao thông.

Hóa trang xử lý thanh thiếu niên vi phạm

Tại thành phố Hạ Long, các đội Cảnh sát giao thông trật tự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hạ Long) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra công khai kết hợp hóa trang trên tuyến quốc lộ và các nút giao thông cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố…

Từ đầu năm 2023 đến ngày 5/3, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hạ Long đã kiểm tra, xử lý trên 300 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, tạm giữ trên 248 phương tiện; xử lý trên 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…Trong buổi ra quân ngày 4/3, lực lượng chức năng đã xử lý 13 phương tiện. Điển hình, ghi nhận từ tháng 11/2022 đến tháng 3/3, em N.T.D 16 tuổi (trú phường Hà Trung, thành phố Hạ Long) đã vi phạm Luật An toàn giao thông 3 lần với các lỗi chủ yếu là: phương tiện không có gương, không đội mũ bảo hiểm (mặc dù có mang mũ theo xe). Phương tiện của em còn được “độ” phần đầu máy, thay đổi hình dạng, thiết kế ban đầu…Khi bị tạm giữ phương tiện, lập biên bản, em D cho biết, em nhiều lần vi phạm là do ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ chưa tốt.

Trường hợp em Tr.Ng.M (15 tuổi, học sinh một trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Móng Cái) chưa đủ tuổi khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm. Bị Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm, M cho biết, khi điều khiển phương tiện, em quan sát không thấy có Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ và không biết mình bị ghi hình.

Tại thành phố Cẩm Phả, trong tuần cuối tháng 2/2023, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã phát hiện, xử lý gần 250 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi chủ yếu là: điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông khi chưa đủ 16 tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tháo biển kiểm soát, thay đổi thiết kế công suất còi đèn, chạy xe lạng lách, chạy bằng 1 bánh - bốc đầu, có dấu hiệu đua xe… Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe loại A1 không do cơ quan có thầm quyền cấp…

Ngăn chặn từ xa, từ sớm

Đại úy Đinh Công Định, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Móng Cái cho biết, do lực lượng, phương tiện mỏng, địa bàn rộng nên khi lực lượng chức năng tuần tra, xử lý công khai các thanh, thiếu niên, học sinh thường bỏ chạy, tránh né. Vì vậy, rất khó xử lý. Việc các em quay đầu xe, bỏ chạy nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Do đó, các chiến sỹ của đơn vị đã hóa trang, ghi hình, phạt nguội các hành vi vi phạm với lỗi chủ yếu là: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không đủ tuổi điều khiển phương tiện...

Các học sinh chưa đủ tuổi điều khiển ô tô, xe máy, không đội mũ bảo hiểm bị lực lượng chức năng hóa trang phát hiện.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng thành phố Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả… đã theo dõi trên mạng xã hội để phát hiện từ xa, từ sớm những kế hoạch hẹn hò tụ tập lạng lách, đánh võng... của các nhóm thanh, thiếu niên, học sinh. Mặt khác, lực lượng chức năng ở địa phương đã lập đường dây "nóng" để tiếp nhận hình ảnh, thông tin vi phạm giao thông do người dân cung cấp để xử lý phạt nguội hoặc phối hợp ngăn chặn. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, xử lý được một số vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng gây hoang mang cho người dân trên một số tuyến phố...

Điển hình, qua nắm bắt trên mạng xã hội, Công an phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái đã ghi nhận trên facebook có đăng tải hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng. Sau quá trình điều tra, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, các đối tượng gồm: N.T.H, V.Đ.P, N.V.T (cùng sinh năm 2004, trú tại khu 5, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái) điều khiển xe chở H.M.T (sinh năm 2006, trú thôn 5, xã Hải Xuân) là nhóm thanh niên được đăng tải trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Công an phường Hòa Lạc đã mời đại diện gia đình và triệu tập các đối tượng trên đến làm việc. Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam đoan sẽ không tái phạm…

Theo Trung tá Lê Văn Tuyền, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Hạ Long, thời gian qua, nhiều thanh niên ở các địa phương khác sử dụng mạng xã hội, thành lập các nhóm hẹn nhau chạy xe về Hạ Long để lạng lách gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, việc phối hợp giữa các lực lượng trong tăng cường tuần tra, kiểm soát sẽ giúp ngăn chặn từ xa, từ sớm những hành vi vi phạm an toàn giao thông...

Bài và ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ngan-chan-xu-ly-thanh-thieu-nien-vi-pham-trat-tu-an-toan-giao-thong-20230310115017974.htm