Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

ĐBP - Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới tỉnh ta có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là xuất hiện tình trạng móc nối đưa người qua biên giới có tổ chức. Do đó, cùng với việc bố trí các tổ, chốt chặn kiểm soát chặt chẽ biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách và các đồn Biên phòng đấu tranh trực diện với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Tỉnh ta có đường biên giới với hai nước Trung Quốc và Lào, địa bàn biên giới hiểm trở, nhiều đường mòn. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn, lực lượng BĐBP tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. BĐBP tỉnh đã triển khai 76 tổ chốt trên 2 tuyến biên giới, gồm 57 tổ chốt cố định và 19 tổ chốt cơ động tại các đường mòn, đường tiểu ngạch để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Với các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, từ đầu năm đến nay lực lượng BĐBP tỉnh đã làm thủ tục nhập cảnh cho 778 lượt người; phát hiện, ngăn chặn 72 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp nhận từ nước Lào và Trung Quốc 42 trường hợp; trao trả 28 trường hợp; đẩy, đuổi 1 đối tượng qua biên giới. Các tổ chốt cắm trên tuyến biên giới đã phát hiện và tổ chức ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Các đối tượng xuất, nhập cảnh được lực lượng BĐBP bàn giao cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng xử lý và tổ chức cách ly theo đúng quy định.

Từ đầu tháng 4/2021, trên địa bàn xuất hiện các đường dây, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động rất tinh vi. Trong đó có sự tiếp tay của không ít đối tượng người bản địa, am hiểu địa bàn ở khu vực biên giới và có mối quan hệ thân tộc với các đối tượng ở phía đối diện. Điển hình như ngày 1/4, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sinh, trú tại thôn 4, xã Pom Lót (huyện Điện Biên), một “mắt xích” quan trọng trong đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó, đối tượng Sinh đã dẫn đường cho hai xe taxi chở 9 người Trung Quốc từ xã Pom Lót lên biên giới và giao cho một đối tượng khác ở địa bàn xã Na Ư để đưa sang Lào qua đường mòn với giá 8 triệu đồng/người. Từ lời khai của Nguyễn Văn Sinh, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Và A Phong, trú tại bản Con Cang, xã Na Ư khi đối tượng này đang đưa 5 người Trung Quốc lẩn trốn ở khu vực biên giới. Đồng thời, cơ quan điều tra triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Thịnh, trú tại thôn Thanh Hòa, xã Thanh Luông và Nguyễn Văn Nhật, trú tại thôn 4, xã Pom Lót để điều tra, làm rõ việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Lào.

Xác định đây là vụ án quan trọng, với hành vi vụ lợi nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác kiểm soát dịch bệnh, các cơ quan tố tụng của tỉnh đã nhanh chóng hoàn thiện, củng cố hồ sơ và tổ chức xét xử các đối tượng có hành vi phạm tội. Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo tổng mức hình phạt hơn 26 năm tù.

Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết: Để đấu tranh hiệu quả với các đối tượng, tổ chức hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phía đối diện, nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo và xây dựng kế hoạch, biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình xuất, nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Hải quan, kiểm dịch y tế để làm tốt công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào nội địa.

Gần đây nhất, trong 2 ngày (18 - 19/4), Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng gồm 12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Qua quá trình đấu tranh đấu tranh khai thác, các đối tượng bị bắt giữ đều khai nhận đang thực hiện tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: “Các tổ chức, đối tượng hoạt động rất tinh vi. Chúng thường có sự phân công cụ thể cho từng người phụ trách từng công đoạn và quá trình vận chuyển từ các tỉnh biên giới phía Bắc sang tỉnh Điện Biên chủ yếu đi bằng taxi, xe máy. Tuy nhiên, các hành vi, thủ đoạn của các đối tượng đều bị lực lượng BĐBP phát hiện và tổ chức đấu tranh, ngăn chặn kịp thời”.

Bài, ảnh: Nhật Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/187080/ngan-chan-xuat-nhap-canh-trai-phep