Ngăn Chelsea vô địch NHA: Hy vọng mỗi Tottenham

Chỉ còn Tottenham đủ sức ngăn Chelsea vô địch, nhưng cuối tuần này họ lại phải gặp Liverpool.

Nhìn lại trận đấu Tottenham - MIddlesbrough ở vòng 24 Premier League

Nếu như Tottenham muốn bám đuổi Chelsea để nhắm tới một chức vô địch Premier League, HLV Mauricio Pochettino và các học trò sẽ phải nỗ lực xóa bỏ điềm gở ở sân Anfield vào thứ Bảy này khi gặp Liverpool (0h30, 12/2).

Tottenham vẫn còn cơ hội đeo bám Chelsea, nhưng sẽ phải gặp Liverpool vào cuối tuần

Chiến thắng sẽ giúp Tottenham cắt cách biệt với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 6 điểm, trước khi “The Blues” có chuyến làm khách được dự báo không dễ trước một Burnley đá khá tốt trên sân nhà (20h30, 12/2).

Gặp Liverpool vốn không phải điều gì dễ chịu cho Tottenham. Họ đã thua 5 và hòa 3 trong 8 lần gặp “The Kop” gần nhất tại Premier League, và lần cuối họ đoạt 3 điểm tại Anfield là vào năm 2011.

Mộng vô địch của Liverpool đã gần như tan vỡ vào lúc này bởi họ chỉ kiếm được 3 điểm trong 5 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 5. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để Tottenham kiếm được một chiến thắng, nhưng tính chất của một trận cầu lớn có thể lại khiến các cầu thủ Liverpool đá quyết tâm hơn.

Jurgen Klopp đang chịu một sức ép khá lớn. Nhiều người ban đầu nghĩ Liverpool đang tiến bộ hơn dưới thời ông, nhưng thành tích của Klopp sau 54 trận ở Premier League với Liverpool cũng không khác gì người tiền nhiệm Brendan Rodgers: 26 thắng, 16 hòa, 12 thua.

Chính điều này sẽ càng khiến các cầu thủ của Klopp quyết tâm thi đấu hơn. Không chỉ vì đội bóng của họ đang lâm cơn nguy khốn, họ còn phải đấu để bảo đảm tương lai cho vị chủ tướng rất được lòng quân của mình.

Cả hai đội cùng chơi thứ bóng đá pressing, nhưng Tottenham có sự biến hóa đáng kể trên hàng công trong khi hàng thủ của họ đang thủng lưới ít nhất Premier League với chỉ 16 bàn thua. Nhưng Pochettino đang rất lo lắng, ông sẽ không có trung vệ Jan Vertonghen và hậu vệ trái Danny Rose do chấn thương.

Liverpool đầu mùa giải đã sống tốt do ghi được nhiều bàn thắng để bù trừ cho những sai lầm phòng ngự, nhưng nay điều đó đã không còn. Liệu Tottenham mất 2 trụ cột hàng thủ có đủ cho “The Kop” lấy lại cảm hứng ghi bàn? Sự chắc chắn của hàng thủ Spurs có thể sẽ quyết định đáng kể cục diện trận đấu đêm thứ Bảy.

Chelsea đang tỏ ra quá mạnh

Với việc Liverpool và Arsenal đã gần như tan mộng vô địch, còn Man City phần nào lấy lại khí thế nhưng mới chỉ trở lại top 4, Tottenham là đội duy nhất có đủ sự ổn định để cửa cản đường Chelsea tới ngôi vương. Nhưng nếu không vượt qua được Liverpool, hy vọng đó e rằng cũng tiêu tan.

Burnley được kỳ vọng sẽ là đội gây đôi chút bất ngờ do đã có 28/29 điểm kiếm được trên sân nhà Turf Moor. Nhưng Chelsea đang rất mạnh ở mọi mặt và phong độ sân nhà có lẽ là không đủ để gây nên bất ngờ, vậy nên một kết quả hòa cũng chẳng khác gì thua cho Tottenham.

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ngan-chelsea-vo-dich-nha-hy-vong-moi-tottenham-c9a496541.html