Ngàn đóa hoa tươi thắm dâng Bác Hồ kính yêu

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị vừa thực hiện hành trình ra Thủ đô Hà Nội báo công với Bác Hồ. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa góp phần hun đúc, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho học sinh.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị trao giấy khen “Cháu ngoan Bác Hồ” cho 34 đại biểu xuất sắc tại lễ báo công với Bác Hồ -Ảnh: T.L

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị trao giấy khen “Cháu ngoan Bác Hồ” cho 34 đại biểu xuất sắc tại lễ báo công với Bác Hồ -Ảnh: T.L

Sau khi hòa cùng dòng người ở khắp mọi miền Tổ quốc vào viếng Lăng viếng Bác, lễ báo công của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được diễn ra xúc động, ý nghĩa tại Khu Di tích H67 của Phủ Chủ tịch, nơi Bác Hồ sống và làm việc những năm tháng cuối đời.

Liên đội trưởng Nguyễn Võ Linh Đan, đại diện học sinh của trường báo cáo thành tích của Liên đội: Thưa Bác kính yêu! Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này trước anh linh Bác, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và những học sinh xuất sắc là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đến từ mái Trường Tiểu học Nguyễn Trãi ở thị xã Quảng Trị tổ chức lễ báo công dâng Bác, tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ nhằm biểu dương thành tích đạt được của chúng cháu trong năm học qua.

Kính thưa Bác, chúng cháu những bông hoa Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho 684 đội viên, nhi đồng của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xin báo công với Bác Hồ kính yêu những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Vâng lời 5 điều Bác Hồ dạy”.

Chúng cháu nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, đạt được các thành tích cao trong các kỳ thi IOE, Trạng nguyên tiếng Việt, vẽ tranh mỹ thuật…; nhiều bạn đã vượt khó vươn lên trong học tập. Điều đó khẳng định rằng dù hoàn cảnh có khó khoăn đến đâu, nhưng có các thầy, các cô, tập thể Đội, nhà trường, gia đình hết lòng thương yêu, chia sẻ, dạy bảo thì chúng cháu luôn phấn đấu để đạt được nhiều kết quả cao trong học tập và tu dưỡng đạo đức.

Ngoài ra, chúng cháu thường xuyên tham gia các hoạt động như: liên hoan văn nghệ do Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Quảng Trị tổ chức đoạt giải Nhì; tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã đoạt giải Nhất toàn đoàn… Bác Hồ kính yêu! Trường Tiểu học Nguyễn Trãi của chúng cháu là ngôi trường đạt chuẩn mức độ 3, là một trong những con chim đầu đàn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị...

Sau khi báo công, Ban Giám hiệu trường trao giấy khen “Cháu ngoan Bác Hồ” cho 34 đại biểu xuất sắc. Đại biểu xuất sắc Mai Hồ Sơn Quân, Lớp trưởng lớp 4C cho biết, với những thành tích em đạt được trong năm học qua như: giải Khuyến khích IOE quốc gia, giải Nhất cấp thị xã Trạng nguyên tiếng Việt, 4 năm liền là học sinh xuất sắc nên rất háo hức và tự hào khi được cùng các bạn ra Thủ đô báo công với Bác Hồ, được nhận giấy khen “Cháu ngoan Bác Hồ” ngay tại Phủ Chủ tịch.

Bằng tất cả tình cảm sâu sắc nhất chúng em kính dâng lên Bác, hứa với Bác sẽ quyết tâm hơn nữa để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước đầy năng động, sáng tạo, như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị Nguyễn Thị Bảy cho biết, học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên của trường rất mong muốn thực hiện hành trình ý nghĩa và tự hào này. Đoàn báo công gồm 19 giáo viên và 72 học sinh.

Đây là chuyến báo công lần thứ 2 của trường trong 5 năm qua. Năm nay, nhà trường tổ chức cho học sinh ra Thủ đô báo công với Bác Hồ để thỏa lòng mong mỏi của các em.

Hành trình nhằm giáo dục học sinh “Học tập và làm theo lời Bác”, tuyên dương những đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc”, đồng thời, nâng cao nhận thức về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các em.

Nhà trường đã thành kính báo công, dâng lên Bác Hồ những thành tích xuất sắc nhất của thầy và trò trong những năm học gần đây và xin hứa với Bác sẽ tiếp tục phấn đấu dạy tốt, học tốt, nỗ lực đóng góp công sức vào sự nghiệp trồng người để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong muốn.

Trước khi ra Hà Nội, đoàn thực hiện chuỗi hoạt động trải nghiệm chào mừng ngày sinh nhật Bác gồm: thăm làng Hoàng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha của Bác ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nhà trường xem hành trình báo công với Bác Hồ tại Hà Nội là hoạt động mang tính giáo dục cao nên quyết tâm xây dựng kế hoạch từ đầu để thực hiện trọn vẹn. Hành trình từ Quảng Trị ra Thủ đô là một chuyến đi đầy khó khăn với nhiều lo lắng cho sự an toàn của học sinh trong suốt chặng đường dài.

Tuy nhiên, được sự đồng ý chủ trương của cấp trên, sự đồng thuận cao của phụ huynh và chung tay góp sức của cả tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã làm nên hành trình ý nghĩa nhất, trước hết dành cho học sinh thân yêu.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu cho biết, trong những năm qua, thực hiện theo lời Bác Hồ dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các thế hệ đội viên của thị xã Quảng Trị, trong đó nổi bật là Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Hành trình báo công với Bác Hồ của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi là việc làm góp phần khơi gợi lòng tự hào, tình yêu và trách nhiệm với quê hương, đất nước từ trong mỗi học sinh.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/giao-duc/ngan-doa-hoa-tuoi-tham-dang-bac-ho-kinh-yeu/177309.htm