Ngăn đôi trẻ cãi nhau, cụ già bị đâm chết tức tưởi

Đức Anh chụp con dao đâm ông Chánh trọng thương. Kết cục cuộc cãi vã của đôi trẻ khiến cụ già chết tức tưởi.

Ngày 18/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Vũ Đình Đức Anh (28 tuổi, ngụ quận 8) và Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ quận 4) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Trước đó, TAND TP.HCM tuyên phạt Đức Anh 19 năm tù về tội “Giết người”, Tuấn 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau phiên sơ thẩm, Đức Anh đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn bị cáo Tuấn xin được hưởng án treo.

Trước đó, tối ngày 18/1/2017, Đức Anh chạy xe máy đến nhà bạn gái trên đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM). Đến nơi, gã này và bạn gái đứng nói chuyện trước nhà ông Trần Minh Chánh (hàng xóm bạn gái của Đức Anh).

Bị cáo Vũ Đình Đức Anh

Khi Đức Anh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn, anh ta bực tức dùng chân đạp vào xe máy mình gây ra tiếng động lớn. Ông Chánh đang ở trong nhà, nghe hai người cãi vã nên bước ra can ngăn...

Cho rằng Đức Anh nhỏ mà hỗn khi trả lời: "Chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông", ông Chánh nổi giận, dùng tay đánh thì bị Đức Anh đánh trả. Thấy ông Chánh bị đánh, Trần Minh Tâm và Nguyễn Minh Tuấn là con, cháu ông Chánh cầm cây kim loại rượt đánh Đức Anh.

Gã này bỏ chạy đến xe hủ tiếu gõ gần đó, chụp được con dao liền quay lại đánh trả. Ông Chánh vừa chạy đến, Đức Anh liền dùng dao đâm vào nách khiến ông bị trọng thương và tử vong sau đó do bị thủng tim, đa chấn thương.

Sau khi đâm chết ông Chánh, Đức Anh bỏ trốn và bị phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng bắt giữ.

Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Đức Anh cho rằng, do bị nạn nhân Chánh dùng hung khí đuổi đánh nên mới chống cự lại để tự vệ.

Xét thấy, cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ngan-doi-tre-cai-nhau-cu-gia-bi-dam-chet-tuc-tuoi-477474.html