Ngăn gia cầm giống nhập lậu: Lộc Bình chặn từ xa, từ sớm

Theo quy luật, sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi gia cầm trong nước sẽ thực hiện tái đàn, nhu cầu về con giống tăng cao. Chính vì vậy, thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5, các đối tượng sẽ gia tăng hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm giống nhập lậu, đặc biệt là từ khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Lộc Bình vào nội địa để tiêu thụ. Để ngăn chặn tình trạng này, các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn huyện Lộc Bình đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm chặn từ xa, từ sớm.

Những năm gần đây, Lộc Bình là địa bàn “nóng” về hoạt động vận chuyển gia cầm giống. Theo thông tin từ lãnh đạo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, thương mại và hàng giả (BCĐ 389) huyện Lộc Bình, ngay từ đầu năm 2024, BCĐ 389 huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng, các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để tình trạng vận chuyển gia cầm giống nhập lậu xảy ra; ngày 8/3/2024, BCĐ 389 huyện Lộc Bình đã ban hành văn bản số 588 về việc tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình hình buôn bán, vận chuyển gia cầm giống từ biên giới vào địa bàn.

Trung tá Nguyễn Đức Bính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết: Thực hiện chỉ đạo, đồn đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã biên giới tổ chức tuyên truyền Nhân dân về việc không tiếp tay, vận chuyển, mang vác thuê gia cầm giống cho các đối tượng buôn lậu; cử trinh sát bám sát địa bàn các thôn biên giới, xây dựng nguồn tin nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động sinh hoạt hằng ngày của một số người dân, từ đó có biện pháp tuyên truyền, vận động, gọi hỏi, răn đe… nhằm không để xảy ra tình trạng người dân biên giới lên khu vực giáp biên để mang vác thuê gia cầm giống.

Ngoài Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng Chi Lăng cũng chỉ đạo các tổ, đội phụ trách địa bàn các xã biên giới tiếp tục phát động phong trào bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng hệ thống thông tin từ thôn biên giới, qua đó kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình vận chuyển gia cầm giống qua khu vực biên giới, từ đó kịp thời ngăn chặn, không để gia cầm giống vượt tuyến vào nội địa.

Lực lượng bộ đội biên phòng còn chủ động phối hợp với lực lượng tại các xã biên giới, lực lượng chống buôn lậu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma tăng cường tuần tra khép kín trên tuyến biên giới, tăng cường chốt chặn tại các khu vực đường mòn, lối tắt để ngăn các đối tượng vận chuyển gia cầm trái phép. Trong đó, tại thời điểm này, lực lượng bộ đội biên phòng của hai đồn đã phối hợp với chính quyền các xã biên giới tổ chức lập 12 chốt tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra buôn lậu gia cầm giống.

Theo lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn huyện Lộc Bình, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, trên địa bàn đã xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên hệ để thuê bà con ở các xã biên giới thực hiện mang vác, vận chuyển gia cầm giống trái phép qua biên giới. Theo dự báo, các đối tượng sẽ đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, vận chuyển gia cầm giống nhập lậu vào nội địa trong thời điểm cuối tháng 3/2024.

Đề cập về vấn đề này, ông Đinh Văn Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 (phụ trách địa bàn huyện Lộc Bình và Đình Lập) cho biết: Để ngăn triệt để tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm giống nhập lậu qua địa bàn, với vai trò cơ quan thường trực BCĐ 389 huyện, Đội QLTT số 3 đã tham mưu BCĐ 389 huyện ban hành văn bản chỉ đạo các lực lượng thực hiện các biện pháp ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm giống từ xa, từ sớm. Trong đó, đặc biệt chú trọng trọng triển khai các biện pháp phát hiện, ngăn chặn ngay từ khu vực biên giới.

Cùng đó, Đội QLTT số 3 còn chủ động phối hợp với lực lượng công an huyện bố trí lực lượng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động tại những tuyến đường chính từ các xã: Tú Mịch, Yên Khoái đến trung tâm huyện; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động tại các tại một số thôn của xã Tú Mịch, xã Yên Khoái – các địa bàn trọng điểm các đối tượng thường tập kết gia cầm nhập lậu. Hoạt động này nhằm ngăn tuyến đường các đối tượng buôn lậu có thể thực hiện vận chuyển gia cầm giống nhập lậu cũng như kịp thời triệt phá những điểm tập kết gia cầm giống nhập lậu (nếu có).

Thực tế cho thấy, mặc dù thời điểm này chưa xuất hiện tình trạng vận chuyển gia cầm nhập lậu trái phép nhưng BCĐ 389 huyện Lộc Bình đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm ngăn không để tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm giống nhập lậu diễn ra.

TRÍ DŨNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ngan-gia-cam-giong-nhap-lau-loc-binh-chan-tu-xa-tu-som-5002494.html