Ngân hàng 0 đồng: Đã bắt đầu hoạt động ổn định, lỗ lũy kế giảm dần

Đây là thông tin được Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đưa ra khi trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội liên quan đến các ngân hàng 0 đồng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Tiền Giang) liên quan đến 3 ngân hàng thương mại (Oceanbank, GPBank và CBBank) được NHNN mua 0 đồng đến nay vẫn chưa thể hiện được hiệu quả, hoạt động tín dụng còn thua lỗ, tình trạng tài chính chưa được cải thiện sau hai năm tái cơ cấu lại, thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, sau khi mua lại, thì điều quan trọng nhất là chúng ta đã ổn định được tâm lý của người gửi tiền, tránh việc rút tiền hàng loạt và giữ được ổn định của các ngân hàng để không gây nguy cơ đổ vỡ của ngân hàng này, từ đó lây lan sang mất an toàn hệ thống.

“Tuy nhiên, việc xây dựng phương án để xử lý triệt để các ngân hàng này và sau khi NHNN mua lại 0 đồng thì chúng tôi cũng đã có những bước để kiện toàn hoạt động, đưa cán bộ của các ngân hàng thương mại nhà nước như từ Vietcombank và Vietinbank sang để quản trị điều hành các ngân hàng này, kiện toàn lại bộ máy quản trị điều hành cán bộ, tăng cường các hoạt động để đảm bảo an toàn”.

“Chúng tôi đẩy mạnh việc tiết giảm các chi phí hoạt động để giảm lỗ và tăng cường công tác thu hồi nợ xấu và xử lý các tài sản đảm bảo”, Thống đốc nói.

Theo đó, lãnh đạo NHNN cho biết, cơ bản bước đầu các hoạt động của ngân hàng này đã tạm ổn định và lỗ lũy kế cũng đã giảm dần.

Tuy nhiên, phải nói một thực tế là các ngân hàng này còn khó khăn do thực trạng tài chính, tài sản không sinh lời cao cho nên làm chi phí gia tăng.

Chính vì vậy giải pháp NHNN đã có từ năm 2016 thì Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, đã báo cáo xây dựng đề án để xử lý các ngân hàng này, có các giải pháp khác nhau và Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện. Vừa rồi gần đây nhất Chính phủ đã họp và đã có nghị quyết để hoàn thiện các phương án xử lý cụ thể.

“Một thực rất khó khăn là chúng ta chưa có một khuôn khổ pháp lý đầy đủ để xử lý các ngân hàng yếu kém tương tự như các ngân hàng chúng ta đã mua vì trước đây chúng ta chưa có tiền lệ nào trong việc xử lý các ngân hàng này. Chúng ta xử lý các ngân hàng vừa phải đảm bảo an toàn lành mạnh nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định hoạt động ngân hàng, giữ được lòng tin của người gửi tiền và bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền thì chúng ta chưa có khuôn khổ pháp lý đầy đủ”, Thống đốc nói.

Chính vì vậy Chính phủ đã chỉ đạo và Ngân hàng nhà nước đã tập trung nỗ lực công sức để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín dụng.

Các quy định trong luật này có một nội dung rất quan trọng là để có các công cụ để xử lý và hỗ trợ chương trình tái cơ cấu. Mục tiêu ưu tiên của Chính phủ là tìm các nhà đầu tư mới có năng lực tài chính và năng lực quản trị kinh doanh, kể cả nhà đầu tư nước ngoài.

“Việc này hiện nay chúng tôi đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư để mời, có ngân hàng thì đã có nhà đầu tư vào để thống nhất phương án, có ngân hàng đang đàm phán tiếp tục, có ngân hàng chúng tôi đang tiếp tục tìm các nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư vào, nếu có khuôn khổ pháp lý đầy đủ thì chúng ta có các công cụ để xử lý các ngân hàng này một cách triệt để và nhanh chóng hơn”, Thống đốc cho biết.

TRẦN THÚY

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/ngan-hang-0-dong-da-bat-dau-hoat-dong-on-dinh-lo-luy-ke-giam-dan-3420717.html