Ngân hàng Anh dự đoán nền kinh tế Mỹ khó xảy ra suy thoái

Giám đốc điều hành Ngân hàng Standard Chartered của Anh, ông Bill Winters, cho biết nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng 'rất mạnh mẽ' và khó có khả năng rơi vào suy thoái.

Khách hàng lựa chọn hàng hóa trong siêu thị ở San Mateo, bang California (Mỹ) ngày 12/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khách hàng lựa chọn hàng hóa trong siêu thị ở San Mateo, bang California (Mỹ) ngày 12/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/5, Giám đốc điều hành Ngân hàng Standard Chartered của Anh, ông Bill Winters, nhận định nền kinh tế Mỹ “khó xảy ra” nguy cơ suy thoái, nhưng có khả năng trải qua một thời kỳ tăng trưởng âm.

Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), ông Winters cho biết nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng “rất mạnh mẽ” và khó có khả năng rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên, ông nhận định với lạm phát và lãi suất ngân hàng cao, nền kinh tế đầu tàu thế giới có thể sẽ chứng kiến một thời kỳ tăng trưởng âm.

Trước đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cũng cho rằng kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái khi yếu tố tiền lương đang được điều chỉnh ở mức bền vững. Mặc dù vậy, ông không loại trừ kịch bản kinh tế Mỹ có thể rơi vào cuộc suy thoái nhẹ.

Trên thực tế, nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo nguy cơ suy thoái sắp xảy ra đối với kinh tế Mỹ.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi đầu tháng Tư dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 1,6% trong năm nay, tăng so với mức dự báo 1% vào năm 2022.

Tuy nhiên, IMF không loại trừ khả năng kinh tế Mỹ không thể thực hiện một pha “hạ cánh mềm.”

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 27/4 cho thấy tăng trưởng kinh tế đã “mất đà” trong quý 1 vừa qua.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 1 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 2,6% so với quý 4/2022./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-anh-du-doan-nen-kinh-te-my-kho-xay-ra-suy-thoai/861376.vnp