Ngân hàng Công thương Trung Quốc mua 20% cổ phần trong Standard Bank của Nam Phi

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) cuối tuần qua thông báo họ sẽ mua 20% cổ phần, trị giá 5,6 tỷ USD, trong ngân hàng Standard Bank (Nam Phi). Đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc ở châu Phi.

small_5028.jpg Kế hoạch trên -cũng đánh dấu thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính- được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc, nước có lượng dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới là 1.400 tỷ USD, đang khuyến khích các doanh nghiệp quốc doanh chủ chốt mở rộng hoạt động ra nước ngoài, nhất là các nước đang phát triển. ICBC cho hay, việc mua cổ phần trong Standard Bank, tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Nam Phi xét về giá trị tài sản, sẽ tạo khả năng để ICBC tận dụng được các triển vọng tăng trưởng ở nền kinh tế lớn nhất châu Phi này, đồng thời khẳng định họ muốn thúc đẩy các dịch vụ tài chính như tài chính thương mại cho các khách hàng trung Quốc đang làm ăn tại châu Phi. Standard Bank, có trụ sở tại thành phố Johannesburg, hiện hoạt động tại 18 nước châu Phi và 21 nước khác trên khắp thế giới. Ngân hàng này có tổng giá trị tài sản 156 tỷ USD tính đến giữa năm 2007 và hiện có 46.000 nhân viên trên khắp thế giới. Ngay sau thông tin trên được loan báo, giá cổ phiếu của Standard Bank đã tăng 5,87%, lên 117,5 rand/cổ phiếu. Giá đồng rand của Nam Phi cũng tăng 1% so với đồng USD nhờ thông tin về vụ mua bán này.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29248-ngan-hang-cong-thuong-trung-quoc-mua-20-co-phan-trong-standard-bank-cua-nam-phi