Ngân hàng Hàn Quốc quyết định đóng băng lãi suất cơ bản mức 1,75%

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cùng ngày đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản mức 1,75% trước lo ngại gia tăng về tốc độ chậm phát triển của kinh tế Hàn Quốc và kinh tế thế giới.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 24/1 cho biết, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cùng ngày đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản mức 1,75% trước lo ngại gia tăng về tốc độ chậm phát triển của kinh tế Hàn Quốc và kinh tế thế giới.

Quyết định trên được BOK đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Tài chính Tiền tệ vào sáng cùng ngày dưới sự chủ trì của Thống đốc Lee Ju-yeon.

Ngoài ra, BOK đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế xuống mức 2,6% trong 2019 và 2020, giảm 0,1% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 10/2018. Đây cũng là lần đầu tiên BOK công bố triển vọng tăng trưởng kinh tế vào năm 2020.

Nền kinh tế Hàn Quốc trong năm 2018 không đạt được kết quả như kỳ vọng. Tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 2,7% như dự báo của BOK, và là mức thấp nhất trong vòng 6 năm, thấp hơn nhiều so với mức 3% được dự báo hồi đầu năm 2018.

Cũng theo BOK, từ đầu năm nay, tình hình cũng không mấy sáng sủa do xuất khẩu giảm. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng sẽ giảm.

Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm này cũng chỉ đạt 3,5%, thấp hơn 0,2% so với 3 tháng trước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-han-quoc-dong-bang-lai-suat-co-ban-muc-175/549969.vnp