'Ngân hàng máu sống' của làng

Nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thôn Quảng Đại 2, xã Đại Cường, H. Đại Lộc, Quảng Nam, tích cực hiến máu cứu người. Các bạn trẻ được người dân quen gọi là 'ngân hàng máu sống' của làng.

Nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thôn Quảng Đại 2, xã Đại Cường, H. Đại Lộc, Quảng Nam, tích cực hiến máu cứu người. Các bạn trẻ được người dân quen gọi là "ngân hàng máu sống" của làng.

Đoàn viên thanh niên thôn Quảng Đại 2 hiến máu cứu người.

Đoàn viên thanh niên thôn Quảng Đại 2 hiến máu cứu người.

Anh Lê Văn Tài (1982, đoàn viên ở thôn Quảng Đại 2) là một trong những "ngân hàng máu sống" ở làng. Năm 2003, Tài tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên. Từ đó đến nay, anh thường xuyên tham gia hiến máu cứu người, trung bình mỗi năm anh hiến 2-3 lần. Với nghĩa cử cao đẹp này, anh Lê Văn Tài được UBND tỉnh Quảng Nam tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2016. Hiện nay, anh là thành viên tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện và tại địa phương. "Hiến máu giúp cho những bệnh nhân và những người cần máu. Qua các đợt hiến máu là dịp để bản thân tôi được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Là ĐVTN có sức khỏe thì nên tham gia HMTN. Bản thân tôi đã tham gia CLB "Hiến máu dự bị H. Đại Lộc" từ năm 2016 đến nay" - anh Tài chia sẻ.

Hưởng ứng phong trào HMTN do địa phương và Đoàn thanh niên phát động, ĐVTN và nhân dân thôn Quảng Đại 2 tích cực tham gia và trở thành phong trào tiêu biểu trong toàn xã. Chi đoàn thôn Quảng Đại 2 hiện có 45 đoàn viên, trong đó có 15 đoàn viên tham gia HMTN. Ngoài anh Lê Văn Tài, những ĐVTN tiêu biểu, thường xuyên tham gia hiến máu cứu người ở thôn Quảng Đại 2 như các anh: Trần Xuân Vĩnh, Lê Phước Tài, Trần Địch Long… Anh Lê Phước Tài - Bí thư Chi đoàn thôn Quảng Đại 2 cho biết, đoàn viên Trần Địch Long là con út của cả gia đình có 5 người đều tích cực hiến máu cứu người. Cha của Long có hơn 20 lần HMTN, mẹ và 2 người chị gái cũng có trên 10 lần hiến máu. Đặc biệt, cả gia đình của anh Trần Địch Long đều có nhóm máu hiếm AB. "Hiến máu tình nguyện là một trong những phong trào mạnh của Chi đoàn thôn Quảng Đại 2. Hằng năm, có hơn trăm lượt ĐVTN tham gia hiến máu, trong đó có nhiều người hiến 2-3 lượt mỗi năm. Chi đoàn chuẩn bị tổ chức ra mắt CLB "Ngân hàng máu sống" và huy động thêm nhiều ĐVTN tham gia hiến máu", anh Lê Phước Tài cho biết.

Quảng Đại 2 là một trong những thôn có phong trào HMTN tiêu biểu của xã Đại Cường. Hằng năm, ĐVTN và người dân trong thôn hiến máu luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Với những đóng góp tích cực trong phong trào HMTN, nhiều cá nhân ở thôn Quảng Đại 2 được cấp trên khen tặng. Ông Lê Phước Ba - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Quảng Đại 2 đánh giá: "Phong trào HMTN ở thôn Quảng Đại 2 là phong trào chung, rộng khắp, trong đó ĐVTN là chủ yếu. Hiến máu cứu người thể hiện tính nhân văn, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp đỡ nhau khi có người gặp bệnh nặng cần máu gấp. Phong trào này gắn với "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới" nên chúng tôi tiếp tục duy trì và nhân rộng, nhằm đạt và vượt chỉ tiêu HMTN hằng năm".

Ông Nguyễn Văn Tám - Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ xã Đại Cường cho biết: "Quảng Đại 2 là một trong những thôn có phong trào HMTN tích cực trên địa bàn xã với nhiều người tham gia "Ngân hàng máu sống" tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Chi đoàn thanh niên thôn có nhiều trường hợp ĐVTN tham gia hiến máu tiêu biểu của xã. Thời gian qua, Chi hội Chữ thập đỏ phối hợp với Chi đoàn xã tổ chức nhân rộng mô hình HMTN trong ĐVTN và nhân dân nên Đại Cường luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào HMTN của huyện".

THẠCH HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_176813_da-m-ba-o-an-ninh-tra-t-tu-vu-ng-nong-thon-mo-i.aspx