Ngân hàng mô BV Việt Đức bảo quản tinh trùng được lấy từ bệnh nhân đã chết

Chiều 16/10, tại BV Việt Đức đã diễn ra lễ khai trương ngân hàng mô theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo TS. Đặng Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức, ngân hàng mô của BV đã tiến hành bảo quản tinh trùng được lấy từ bệnh nhân đã chết. Trong đó có 3 bệnh nhân chết não và 1 bệnh nhân đã tử vong 4 tiếng trước bảo quản.

TS. Đặng Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức đang giới thiệu hệ thống tủ bảo quản lạnh của Ngân hàng mô

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, trên thế giới có khoảng 15% (gần 120 triệu cặp vợ chồng vô sinh), trong đó có một tỉ lệ lớn nguyên nhân là nam giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh dao động từ 10-18%, tỉ lệ vô sinh nam và nữ tương đương nhau và ngày càng gia tăng.

Trong các trường hợp bệnh nhân tiến hành các thủ thuật và phẫu thuật liên quan đến tinh hoàn hay để chẩn đoán vô sinh do tắc nghẽn hay không tắc nghẽn, thì việc bảo quản các mẫu tinh trùng được lấy ra cho bệnh nhân là vô cùng cần thiết, mở ra cơ hội rất lớn cho bệnh nhân trong quá trình thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Hiện ngân hàng mô BV Việt Đức đã bảo quản được 17 mẫu/26 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán tắc ống dẫn tinh. Ngoài ra, ngân hàng mô BV Việt Đức đã bảo quản gần 1.000 mảnh xương sọ, hơn 300 trong số đó đã ghép lại cho người bệnh…

Có thể thấy, nhu cầu bảo quản van tim, mạch máu, tinh trùng, vật liệu gân, xương đồng loại, bảo quản mô xương sọ … là rất lớn. Với nguồn cung không ít từ những trường hợp người cho chết não, những phần chi thể cắt cụt của người hiến tặng, nếu được thu nhận và qua xử lý, bảo quản đúng tiêu chuẩn quốc tế sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân có nhu cầu. Chính vì vậy, ngân hàng mô là một nhu cầu cấp bách và thực sự cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng đòi hỏi ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu tại BV Việt Đức nói riêng và cả nước nói chung.

Cho đến nay ngân hàng mô của BV Việt Đức là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thành lập theo quy định của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác.

H.GIANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ngan-hang-mo-bv-viet-duc-bao-quan-tinh-trung-duoc-lay-tu-benh-nhan-da-chet-15281.html