Ngân hàng não người đầu tiên tại Đông Nam Á

Ngày 27/11, Ngân hàng não người tại Singapore vừa chính thức đi vào hoạt động. Đây là ngân hàng não người đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, có mục tiêu giúp các nhà khoa học chuyên ngành thần kinh nghiên cứu phương pháp chữa các bệnh về não một cách hiệu quả.

Ngân hàng não Singapore được đặt trụ sở ngay tại Trường y Lee Kong Chian (LKCMedicine) và sẽ là nơi nghiên cứu về các mô não và tủy sống từ những người hiến tặng. Những nghiên cứu này, vốn là một trong những lĩnh vực thế mạnh của LKCMedicine, sẽ giúp mang lại hiểu biết tốt hơn về những cơ chế hoạt động ngầm cũng như các triệu chứng của những căn bệnh liên quan đến thần kinh, để từ đó có thể phát triển được những phương thức chữa trị hiệu quả.

Việc cho ra đời Ngân hàng não vào thời điểm này là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh Singapore đang đối mặt với thực trạng già hóa dân số, khi cứ 4 người thì sẽ có một người bước sang tuổi 65 và tuổi thọ trung bình ở Singapore sẽ tăng lên 84,8 vào năm 2030.

Ngân hàng Não Singapore đặt mục tiêu thu hút khoảng 1.000 người hiến tặng trong 4 năm tới, trở thành trung tâm nghiên cứu về các bệnh thần kinh, não bộ quan trọng tại Singapore và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ngan-hang-nao-nguoi-dau-tien-tai-dong-nam-a