Mỹ bị tố 'đùa giỡn' với vũ khí hạt nhân ở châu Âu

Tướng về hưu Nga Evgeny Buzhinsky cảnh báo chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga 'sẽ là kết thúc của văn minh nhân loại'.

Bom hạt nhân B61 của Mỹ - Ảnh chụp màn hình Sputnik

Đài RT ngày 1.3 dẫn lời tướng về hưu Nga Evgeny Buzhinsky cảnh báo Mỹ đang tiến dần đến chiến tranh hạt nhân với Nga bằng cách huấn luyện đồng minh châu Âu sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trước đó vào ngày 28.2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tố cáo quân đội Mỹ đang giúp các nước châu Âu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược chống lại Moscow.

Ông Buzhinsky, hiện là chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chính sách Nga (PIR), cho rằng không ai có thể nói trước mối đe dọa nghiêm trọng đến mức nào. “Quân đội Nga và Mỹ đều đang chuẩn bị. Và việc của các chính trị gia là cảnh báo mọi người về việc này”, ông nói.

Theo tướng Buzhinsky, Mỹ đang “đùa giỡn với vũ khí hạt nhân ở châu Âu, cứ như thể họ đang quên rằng nếu thứ vũ khí đó được sử dụng thì sẽ không ai sống sót trên trái đất ”.

Ước lượng còn 200 bom hạt nhân B61 của Mỹ ở Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu khác trong chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO. Moscow luôn coi số bom này và lá chắn tên lửa ở châu Âu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ông Buzhinsky cho biết Nga sẽ phản công nếu bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân.

“[Nếu] Các lực lượng chiến lược Nga và Mỹ bắt đầu hành động có nghĩa là hàng trăm megaton đạn hạt nhân sẽ tấn công lãnh thổ Mỹ và Nga”, ông cảnh báo.

Vị tướng về hưu còn phân tích rằng Nga nằm trên mảng Á-Âu và có lợi thế về kiến tạo, trong khi lục địa Bắc Mỹ chắc chắn sẽ nứt vỡ nếu Nga phản công hạt nhân.

“Đó sẽ là kết thúc của văn minh nhân loại,” ông cảnh báo.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-bi-to-dua-gion-voi-vu-khi-hat-nhan-o-chau-au-937408.html