Ngân hàng Societe Generale, Pháp: Thiệt hại 7,15 tỷ USD vì vụ “siêu lừa”

* Phải cắt giảm 80% nhân viên

sl261 Hệ thống ngân hàng châu Âu rúng động sau khi ngân hàng khổng lồ của Pháp Societe Generale (SG) ngày 24-1 thông báo đã bị thất thoát 4,9 tỷ euro (7,15 tỷ USD) trong vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử tài chính nước Pháp và thế giới. SG phải đóng cửa và ngừng giao dịch cổ phiếu trong ngày 24-1. Kết thúc phiên giao dịch cùng ngày, giá cổ phiếu của SG đã sụt 4,14%. Theo ban lãnh đạo ngân hàng, thủ phạm là Jerome Kerviel, 31 tuổi, nhân viên môi giới Tài chính thuộc Phòng Đầu tư - Tài chính của SG. Thủ phạm đã vận dụng những hiểu biết sâu về hệ thống kiểm tra của SG để che đậy hành vi gian lận của mình là tạo giao dịch ảo để đẩy giá đồng euro nhằm kiếm lời. Tại buổi họp báo khẩn ngày 24-1, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SG Daniel Bouton đã xin lỗi các cổ đông và khẳng định vụ lừa đảo này chỉ liên quan đến một cá nhân. Ngân hàng đã khởi kiện J.Kerviel về tội giả mạo giấy tờ và xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của ngân hàng. Ngân hàng SG còn cho biết có thể phải cắt giảm 80% số nhân viên. Tuy nhiên, một số chuyên gia nghi ngờ rằng, khó có khả năng một vụ gian lận tài chính lớn như vậy lại chỉ do một cá nhân gây ra và không bị phát hiện trong gần 1 năm qua. Từ rất nhiều lời phàn nàn của các cổ đông, Viện Kiểm sát Paris cũng như giới chức về chính sách và tiền tệ nước Pháp đã phải nhập cuộc nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của vụ “siêu lừa” này. Các nhà phân tích tài chính quốc tế cho rằng cùng lúc SG đã bị giáng 2 đòn chí tử là khủng hoảng thế chấp ở Mỹ (số liệu của SG cho biết họ bị thiệt hại khoảng 3 tỷ USD) và vụ siêu lừa này nên cần khoảng 8 tỷ USD vốn đổ vào, mới có thể tránh khỏi nguy cơ phá sản hoàn toàn, gây ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường tài chính Pháp nói riêng, châu Âu và thế giới nói chung. Vụ lừa đảo ở Societe Generale có nhiều điểm giống vụ xảy ra ở Ngân hàng Barings (Anh) thập niên 1990, khi công ty này đã bị phá sản bởi một cá nhân, là Nick Leeson, người đã gây thiệt hại cho ngân hàng tới 860 triệu bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ USD). Ngân hàng Societe Generale bắt đầu hoạt động năm 1864 với 120.000 nhân viên tại 500 chi nhánh trên 80 nước khắp thế giới.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29513-ngan-hang-societe-generale-phap-thiet-hai-715-ty-usd-vi-vu-sieu-lua