Ngân hàng Thế giới 'bơm' thêm tiền cho Ukraine, Kiev cần bao nhiêu để tái thiết đất nước?

Ngày 24/10, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, đã giải ngân thêm 500 triệu USD để giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu chi tiêu khẩn cấp do cuộc xung đột với Nga.

Ngân hàng Thế giới giải ngân thêm 500 triệu USD cho Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Động thái trên diễn ra trước thềm một hội nghị về phục hồi kinh tế tại Berlin ngày 25/10, nơi lãnh đạo các nước, chuyên gia phát triển và chủ doanh nghiệp sẽ thảo luận về cách thức tái thiết Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

WB đã huy động tổng cộng 13 tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine, trong đó 11,4 tỷ USD đã được giải ngân.

Trong một báo cáo được công bố hồi tháng 9, WB, chính phủ Ukraine và Ủy ban châu Âu cho biết, tính đến ngày 1/6, chiến dịch quân sự của Nga đã gây thiệt hại trực tiếp hơn 97 tỷ USD cho Ukraine, song Kiev có thể sẽ cần tới gần 350 tỷ USD để tái thiết đất nước.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngan-hang-the-gioi-bom-them-tien-cho-ukraine-kiev-can-bao-nhieu-de-tai-thiet-dat-nuoc-203273.html