Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo về chỉ số nguồn vốn con người

Ngày 11-10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo xếp hạng các quốc gia dựa trên chỉ số nguồn vốn con người. Theo Reuters, đây là một nỗ lực của WB nhằm thúc đẩy các chính phủ đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe người dân.

WB xác định nguồn vốn con người bao gồm sức khỏe, tri thức, kỹ năng của một người tích lũy cả đời. Báo cáo “Chỉ số nguồn vốn con người” dựa trên các chỉ số y tế, giáo dục, khả năng sinh tồn, năng suất lao động, thu nhập tiềm năng của các công dân thuộc 157 quốc gia thành viên WB và tăng trưởng kinh tế tiềm năng của các quốc gia này. Báo cáo được công bố ngày 11-10 tại cuộc họp thường niên của WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra tại đảo Bali, Indonesia đã cho thấy các nước châu Phi gồm Chad và Nam Sudan đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, đứng đầu danh sách là Singapore, tiếp theo là Hàn Quốc và Nhật Bản.

HÙNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/ngan-hang-the-gioi-cong-bo-bao-cao-ve-chi-so-nguon-von-con-nguoi-551754