Ngân hàng Thế giới hỗ trợ TP.HCM phát triển giao thông đô thị

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ TP.HCM các chương trình hành động về giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng, quy hoạch đô thị, nhà ở, hợp tác công - tư và ngân sách bền vững.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong và ông Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tại lễ ký kết - Nguồn: Thành ủy TP.HCM.

Tối 14/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ về đối tác toàn diện cho liên kết chiến lược giữa TP.HCM và Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2018 - 2021.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, bản ghi nhớ này là cột mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Ngân hàng Thế giới.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nêu, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong suốt thời gian qua đã đóng góp rất lớn vào việc nâng cao hình ảnh, vị thế của thành phố, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ đô thị lớn trên thế giới, TP.HCM đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, chống ngập, ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu… Để giải quyết các thách thức này, bên cạnh các nguồn nội lực, TP.HCM đã và đang nhận được những sự hỗ trợ quý báu từ Chính phủ các nước, tổ chức nước ngoài, định chế tài chính quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, trong thời gian tới, để tiếp tục tạo đà tăng trưởng và phát triển cho thành phố, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đồng thời, thành phố cũng đang có kế hoạch xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông. Do đó, TP.HCM mong muốn tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đối tác nước ngoài, trong đó có Ngân hàng Thế giới. Chính quyền thành phố và các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để triển khai bản ghi nhớ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho hay, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ TP.HCM 8 dự án tài trợ với trị giá khoảng 1,2 tỷ USD đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế và hạ tầng của thành phố; qua đó mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân.

Ông Ousmane Dione cam kết Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của TP.HCM nhằm phấn đấu trở thành một thành phố đẳng cấp thực sự trên thế giới. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục chuyển trọng tâm hỗ trợ từ cách tiếp cận ngành sang hợp tác chiến lược theo định hướng tích hợp cho toàn thành phố. Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ TP.HCM các chương trình hành động về giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng, quy hoạch đô thị, nhà ở, hợp tác công - tư và ngân sách bền vững.

HUYỀN TRÂM

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/ngan-hang-the-gioi-ho-tro-tphcm-phat-trien-giao-thong-do-thi-3479848.html