Ngân hàng Thế giới phê duyệt 500 triệu USD chống dịch châu chấu

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính việc can thiệp có thể hạn chế thiệt hại tới 2,5 tỷ USD.

 FAO cảnh báo đợt dịch châu chấu thứ hai sẽ quay trở lại châu Phi vào tháng 6. Ảnh: TheNational.ae.

FAO cảnh báo đợt dịch châu chấu thứ hai sẽ quay trở lại châu Phi vào tháng 6. Ảnh: TheNational.ae.

Các quốc gia bao gồm Ethiopia Kenya, Uganda, Somalia và Yemen sẽ phải đối mặt với đợt dịch châu chấu lần thứ hai vào tháng 6.

Thất bại trong việc chống lại các loài gây hại ở vùng Sừng châu Phi và Yemen có thể dẫn đến thiệt hại về cây trồng và vật nuôi lên tới 8,5 tỷ USD vào cuối năm nay, theo WB.

“Tình hình cung cấp thực phẩm khẩn cấp này kết hợp với đại dịch và ngừng hoạt động kinh tế ở các nền kinh tế tiên tiến khiến một số người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới chịu nguy cơ rủi ro cao hơn”, David Malpass, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, cho biết trong một tuyên bố hôm 21/5.

Hơn 22,5 triệu người đã phải đối mặt với nạn đói ở Đông Phi, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Đợt dịch châu chấu thứ hai - dự kiến vào tháng 6 khi nông dân trong vùng chuẩn bị thu hoạch mùa màng - có thể làm mất an ninh lương thực và khiến nhiều người có nguy cơ mất sinh kế, Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo tuần trước.

Hành động

Thậm chí có thể có một đợt dịch châu chấu thứ ba, theo Cơ quan Phát triển Liên Chính phủ (IGAD), một tổ chức khu vực có các thành viên bao gồm Ethiopia, Somalia và Uganda.

“Chúng tôi cần ít nhất 100 máy bay ở chế độ sẵn sàng trong khu vực để tiêu diệt hoặc xóa mối đe dọa này”, Thư ký điều hành của IGAD Workneh Gebeyehu cho biết hôm 21/5 trong cuộc họp với FAO. Khu vực này hiện chỉ có 13 máy bay.

Ethiopia, Uganda, Kenya và Djibouti sẽ tiếp cận 160 triệu USD trong giai đoạn đầu tiên của chương trình được gọi là phản ứng khẩn cấp với dịch châu chấu từ các khoản vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế, WB dành cho các nước nghèo. Các quỹ sẽ giúp ngăn chặn dịch châu chấu tấn công, cung cấp đầu vào trang trại và các hình thức cứu trợ khác cho những người bị ảnh hưởng nhất và cải thiện sự sẵn sàng để đáp ứng trong tương lai, theo WB.

Các kiểu thời tiết bất thường, làm tăng sự sinh trưởng của thảm thực vật trên các vùng của Sừng châu Phi và bán đảo Ả Rập từ năm ngoái, các loài gây hại bay về phía nam, tạo ra một mối đe dọa chưa từng có đối với an ninh lương thực.

Dưới đây là cách các quỹ sẽ được giải ngân:

Ethiopia sẽ nhận được 63 triệu USD, một nửa trong số dưới hình thức tài trợ, để cung cấp một phần hạt giống, phân bón và thức ăn chăn nuôi.

Ở Uganda, 48 triệu USD sẽ giúp tạo ra các chương trình và hoạt động việc làm để tăng cường khả năng phục hồi bao gồm bảo tồn nước và đất.

Kenya, đối mặt với nạn dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 70 năm qua, sẽ nhận được 43 triệu USD chủ yếu để tài trợ cho các hộ gia đình mục vụ và giúp nông dân phục hồi hệ thống cây trồng và vật nuôi bị phá hoại bởi sâu bệnh

Djibouti nhận 6 triệu USD được chuyển đến các hộ gia đình thông qua hình thức chuyển tiền mặt.

Hương Lan

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ngan-hang-the-gioi-phe-duyet-500-trieu-usd-chong-dich-chau-chau-d264975.html