Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất nhằm đối phó với lạm phát tăng

Với quyết định tăng lãi suất thêm 0,5 điểm % lên 2,25%, lãi suất chuẩn của BoE đã leo lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (trái) ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (trái) ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm % lên 2,25%, với quan điểm cần phải thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ hơn nữa để kiểm soát lạm phát.

Theo phóng viên TTXVN tại London, với quyết định này, lãi suất chuẩn của BoE lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tuy nhiên, mức tăng của BoE được đánh giá vẫn "nhẹ tay" hơn so với động thái mới đây của ngân hàng trung ương một số nước châu Âu và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-trung-uong-anh-tang-lai-suat-nham-doi-pho-voi-lam-phat-tang/819741.vnp