Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giữ nguyên mức lãi suất 0,5%

Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 16/7 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,5%, đúng theo dự đoán của dư luận.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK). Ảnh: Reuters

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK). Ảnh: Reuters

Trước đó, BoK đã hai lần hạ mạnh lãi suất cơ bản vào tháng 3/2020 (từ 1,25% xuống 0,75%) và tháng 5/2020 (0,75% xuống 0,5%). Sau hai lần này, có vẻ BoK nhận định không cần thiết cắt giảm thêm lãi suất, do thị trường tài chính khá ổn định và thị trường nhà đất đang nóng lên quá mức.

Ngoài ra, BoK nhận định có khả năng kinh tế Hàn Quốc sẽ thu hẹp nhanh hơn tốc độ dự đoán hồi tháng 3/2020. Trong quý I/2020, kinh tế trong nước đã tăng trưởng âm 1,3% so với quý IV/2020, mức sụt giảm sâu nhất kể từ quý IV/2008. BoK dự đoán đầu tư xây dựng và cơ sở hạ tầng sẽ tăng trưởng ổn định, song mức độ phục hồi tiêu dùng và xuất khẩu sẽ chậm hơn mong đợi. Theo đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay có thể sẽ thấp hơn cả mức dự đoán âm 0,2% hồi tháng 5/2020, bất chấp các biện pháp hỗ trợ trong dự thảo ngân sách bổ sung lần ba quy mô 35.000 tỷ won (29 tỷ USD) của Chính phủ nước này. Trước đó, BoK dự đoán trong tình huống xấu nhất khi thế giới đối mặt với làn sóng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai trong nửa cuối năm nay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 sẽ là âm 1,8%./.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ngan-hang-trung-uong-han-quoc-giu-nguyen-muc-lai-suat-0-5/162939.html