Ngán hooligan hiếu chiến, chủ nhà Malaysia thắt chặn an ninh

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, SEA Games 29 sẽ chính thức khởi tranh. Ở giải đấu năm nay, ban tổ chức sẽ huy động rất nhiều cảnh sát để giám sát các trận đấu bóng đá nam nhằm tránh tình trạng các hooligan làm loạn.

Các CĐV quá khích của bóng đá Malaysia từng gây ra nhiều vụ tấn công kinh hoàng nhắm vào các CĐV đối phương.

Ở Malaysia, bóng đá là môn thể thao số 1 và so về mức độ cuồng nhiệt, CĐV của họ chẳng kém cạnh bất cứ CĐV của quốc gia nào trong khu vực, thậm chí còn có phần hơn nếu xét về mặt quá khích. Nói đâu xa, chính các CĐV bóng đá Việt Nam từng là nạn nhân của các hooligan Mã.

Tại trận lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam, máu đã đổ khi các CĐV quá khích của Malaysia tấn công CĐV Việt Nam bằng nhiều hung khí khác nhau khiến lực lượng an ninh phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết.

Để tránh những tình trạng bạo lực như kể trên lặp lại, Ban tổ chức SEA Games 29 đã thắt chặt an ninh, yêu cầu tăng cường thêm lực lượng cảnh sát để giám sát các trận đấu. “Thông thường khi nói đến bóng đá ở quốc gia này, bạn sẽ nghĩ ngay đến những hooligans, chính vì thế chúng tôi sẽ thắt chặt an ninh để đảm an toàn cho các cổ động viên và cầu thủ”, Bộ trưởng An ninh Nội địa Liên bang ông Zulkifli Abdullah chia sẻ.

Cũng theo ông Zulkifli, sẽ có hơn 3.000 nhân viên cảnh sát được huy động để bảo vệ cho SEA Games 29 tới đây và tất nhiên các sân đấu tổ chức môn bóng đá Nam sẽ được chú ý hơn cả.

Tại giải đấu sắp tới, U22 Malaysia nằm ở bảng A, cùng U22 Myanmar, U22 Lào, U22 Brunei và U22 Singapore. Mục tiêu của thầy trò Ong Kim Swee là đứng nhất vòng bảng, qua đó giành vé bán kết và hướng tới tấm HCV. Các CĐV bóng đá Malaysia tin đội nhà sẽ giành vinh quang, vậy nên đã có những kế hoạch rầm rộ để tới sân cổ vũ.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ngan-hooligan-hieu-chien-chu-nha-malaysia-that-chan-an-ninh-1175589.tpo