Ngăn ma túy 'hồi hương' làng... xuất ngoại!

Những ngôi làng ở các địa phương vùng giáp ranh giữa TX Hương Thủy và H. Phú Lộc (TT-Huế) có rất đông dân cư qua Lào làm ăn sinh sống, trong đó làng Nong của xã Lộc Bổn (H. Phú Lộc) có khoảng một nửa số dân qua Lào mưu sinh. Phải thừa nhận rằng, có rất nhiều người đổi đời sau khi xuất ngoại qua Lào làm ăn, nhưng cũng không ít người, khi qua Lào đã nghiện ngập ma túy và trở thành những con buôn ma túy xuyên Việt. Những ngày cuối năm 2019, lực lượng chức năng liên tục triệt xóa, bắt giữ các đối tượng đưa lượng lớn ma túy về các làng xuất ngoại thuộc địa bàn TX Hương Thủy và H. Phú Lộc (TT-Huế).

Dương Trí Dũng và tang vật vụ án.

Dương Trí Dũng và tang vật vụ án.

Từ nguồn tin của quần chúng, Tết năm nay, nhiều lao động đi Lào ở các làng giáp ranh của TX Hương Thủy và H. Phú Lộc về quê ăn Tết sớm hơn mọi năm, trong đó có một số đối tượng nghiện ma túy. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng không mua “hàng” ở Huế mà đặt hàng từ ngoại tỉnh. Qua thu thập chứng cứ, lực lượng CA tỉnh TT-Huế phát hiện, thời gian gần đây, đối tượng Dương Trí Dũng (1983, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) thường xuất hiện tại những ngôi làng có nhiều người xuất ngoại qua Lào. Xác minh nhân thân đối tượng, CA phát hiện Dũng đang mang 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vậy, việc Dũng xuất hiện tại các làng quê ở Huế nhằm mục đích gì.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA xác định, trước Tết Dương lịch 2020, Dũng sẽ vào Huế và mang theo một lượng lớn ma túy để tiêu thụ. Bám sát đối tượng, khi Dũng vừa xuống xe gần khu vực Trạm thu phí Phú Bài, tổ công tác Phòng Cảnh sát ma túy CA tỉnh TT-Huế bắt quả tang Dũng đang tàng trữ 302 viên hồng phiến. Đối tượng khai, số hồng phiến này vừa được đưa từ Quảng Trị vào Huế và chuẩn bị giao cho một đối tượng tại địa phương nhưng chưa kịp giao thì bị bắt giữ.

Tương tự, đối tượng Lê Anh (1984, trú xã Thủy Phù, TX Hương Thủy, TT-Huế) vừa đi tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thì mới đây, y cũng bị bắt giữ khi đưa một lượng lớn ma túy qua biên giới. Theo đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (địa bàn xã Dân Hóa, H. Minh Hóa), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Anh vượt biên trái phép, mang ma túy từ Lào về Việt Nam. Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng dùng băng dán quấn 1 túi ni-lông vào đùi bên trái, bên trong có 1.192 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, Lê Anh khai nhận, đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông ở huyện Pạc Ka Định (tỉnh Bôlykhămxay, Lào).

Theo một cán bộ CATX Hương Thủy, đối tượng Lê Anh có nhiều biểu hiện bất minh và nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng CA. Qua tìm hiểu, cách đây chừng 15 năm, Lê Anh cùng với nhiều thanh niên trong làng rời quê qua xứ sở Triệu Voi để mưu sinh. Lúc đầu, qua Lào, Lê Anh làm nghề phụ xe, nhưng sau đó theo bạn bè nên dính vào ma túy. Sau đó, nghe bạn bè rủ rê rằng, mua ma túy từ Lào đưa về Việt Nam bán lãi gấp hàng trăm lần làm những công việc lao động nặng nhọc nên Anh đồng ý... Do từng chấp hành án mua bán ma túy nên quá trình vận chuyển, đối tượng Lê Anh rất tinh vi, dùng mọi thủ đoạn để đối phó nhưng vẫn không thể qua mặt lực lượng chức năng.

Vừa ra tù về tội giết người, Dương Văn Hóa lại tàng trữ lượng lớn ma túy.

Một vụ án ma túy khác vừa được lực lượng CA TT-Huế kịp thời bóc gỡ vào những ngày cuối năm 2019 đã ngăn một lượng lớn ma túy thẩm lậu về các làng xuất ngoại. Điều đáng nói, đối tượng gây án lần này vừa chấp hành xong mức án 19 năm tù về tội “Giết người”. Theo cơ quan điều tra, tại một khu nhà trọ thuộc P. Phú Bài (TX Hương Thủy), lực lượng nghiệp vụ Phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế phát hiện, bắt quả tang đối tượng Dương Văn Hóa (1983, trú P. Phú Bài) đang tàng trữ một số viên ma túy loại hồng phiến. Qua thu thập các chứng cứ, lực lượng CA xác định, số ma túy Hóa đang thu giấu sẽ còn gấp nhiều lần. Sau nhiều giờ khai thác nóng và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, CA tiếp tục thu giữ thêm 247 viên hồng phiến. Tổng tang vật thu giữ được từ đối tượng Dương Văn Hóa hơn 24g ma túy. Tại cơ quan điều tra, Hóa nhận đã mua ma túy từ một người không rõ họ tên để bán lại cho các con nghiện để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho rằng, trước Tết, tại địa bàn huyện sẽ có hàng ngàn người lao động đi làm ăn xa trở về, tiềm ẩn nguy cơ đưa ma túy về quê. Trước tình hình đó, CAH Phú Lộc phối kết hợp với chính quyền địa phương và CA xã chính quy nắm chắc, bám sát những đối tượng từng tái phạm hoặc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn. CAH Phú Lộc cũng đã chỉ đạo lực lượng CSMT của đơn vị tăng cường về địa bàn, nắm tình hình; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân ở xa về quê vui chơi đón Tết nhưng phải tuân thủ theo quy định pháp luật.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_219125_ngan-ma-tuy-hoi-huong-lang-xuat-ngoai-.aspx