Ngăn nạn bẫy bắt, trả lại bình yên cho đàn chim yến

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ lưới tàng hình bẫy chim yến của ông V.T (xã Bình Kiến). Ảnh LỆ VĂN

Thời gian qua, việc săn bắt, dùng lưới tàng hình để bẫy chim yến giết thịt, hoặc để phóng sinh đã làm suy giảm đàn yến tự nhiên gần 50% và làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng khai thác tổ yến ở Phú Yên. Do vậy cần có giải pháp căn cơ để ngăn chặn nạn săn bắt trái phép, sớm trả lại bình yên cho đàn chim yến.

Dùng lưới tàng hình bẫy chim yến

Một chiều mưa cuối tháng 11 vừa qua, nhận được tin báo của người dân ở thôn Thượng Phú (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) có khá nhiều nhóm thanh niên, mỗi nhóm từ 5-10 người với lưới tàng hình và bẫy điện đang săn bắt chim yến tự nhiên trái phép nên Ban Bảo vệ chim yến (Hội Yến sào Phú Yên) tức tốc lên đường. Tại đây, các thành viên trong nhóm phát hiện ông V.T làm nghề sửa xe ở thôn Thượng Phú đang dùng lưới tàng hình bẫy chim yến tại các đám ruộng trước mặt nhà ông.

Sau khi kiểm tra thực tế, Ban Bảo vệ chim yến đã thu giữ 500m lưới tàng hình. Đồng thời gỡ và phóng sinh lại thiên nhiên hàng trăm con chim yến, trong đó có 45 con chết do dính lưới quá lâu. Đồng thời, Ban Bảo vệ chim yến đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP Tuy Hòa, chính quyền và Công an xã Bình Kiến tiến hành lập biên bản, tịch thu tang vật và báo cáo UBND TP Tuy Hòa để xử lý vụ việc này theo quy định pháp luật.

Theo lời ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng Ban Bảo vệ chim yến, đây là vụ bẫy chim yến với dụng cụ và số lượng chim bị dính lưới lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn Phú Yên.

Mới đây, cũng từ tin báo của người dân, Ban Bảo vệ chim yến cũng đã phát hiện và tịch thu hàng trăm mét lưới tàng hình đang dựng bẫy chim yến tại thôn Phú Liên, xã An Phú (TP Tuy Hòa). Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới thì chủ nhân những cái bẫy chim này đã biến mất nên không tìm ra thủ phạm. Vì vậy, họ cũng chỉ kịp tịch thu lưới và giải cứu hàng trăm con chim yến, chim se sẻ tự nhiên đang thoi thóp vì dính bẫy.

Trước đó, Ban Bảo vệ chim yến cũng phát hiện ông N.N.S ở xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) dựng hẳn một trại canh ngay trên khu đồng lúa của thôn Long Phụng, xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa) giăng bẫy bắt chim yến. Phát hiện vụ việc, Hội Yến sào Phú Yên đã phối hợp cùng chính quyền xã Hòa Trị, lực lượng công an và Kiểm lâm huyện Phú Hòa lập biên bản tiêu hủy tang vật và yêu cầu ông S viết cam kết không bắt, bẫy chim yến trái phép nữa.

Theo ông Phạm Duy Khiêm, Chủ tịch Hội Yến sào Phú Yên, hiện nay tình trạng săn bắt, bẫy chim yến trái phép diễn ra liên tục tại các xã Hòa Thành (TX Đông Hòa), Hòa An (huyện Phú Hòa), Hòa Bình 1, Hòa Phú (huyện Tây Hòa), An Phú, phường 9, phường 8, Bình Kiến, Hòa Kiến (TP Tuy Hòa)... đã gây những tổn hại nặng nề cho các chủ nhà yến.

Cần quyết liệt bảo vệ đàn chim yến

Ông Trần Khoe, kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm TP Tuy Hòa, cho rằng: Để ngăn chặn nạn săn bẫy chim yến trái phép, trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét liên tục nhằm thu hồi triệt để các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trái phép. Đồng thời triệt phá các tụ điểm mua, bán chim tự nhiên trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Yên, thiếu tá Vũ Minh Khôi, Trưởng Công an xã Hòa Trị, cho biết thêm: “Qua tuần tra, gần đây chúng tôi phát hiện một số người dân dùng lưới tàng hình hoặc bẫy điện để bắt các loại chim tự nhiên một cách trái phép, trong đó có chim yến. Trước mắt, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Yến sào Phú Yên tích cực tuyên truyền cho người dân không săn bắt chim yến trái phép và theo dõi các vụ việc liên quan đến nạn bẫy chim yến để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ nguồn lợi chim yến trên địa bàn xã Hòa Trị nói riêng và Phú Yên nói chung”.

Ông Phạm Duy Khiêm kiến nghị: Tình trạng bẫy chim yến trái phép tràn lan không chỉ làm tổn hại đến số lượng chim yến ngoài tự nhiên, mà còn khiến nhiều nhà nuôi chim yến thiệt hại nặng nề về kinh tế. Do đó, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc và có giải pháp cụ thể để ngăn chặn nạn săn bắt, bẫy chim yến trái phép, sớm trả lại bình yên cho đàn chim yến.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế có Công văn 2703 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phối hợp ngăn chặn vấn nạn bẫy chim yến và động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hành vi săn bắt chim yến trái phép. Đồng thời chủ trì, phối hợp cùng Hội Yến sào Phú Yên, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không săn bắt, sử dụng chim yến và có biện pháp xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/164/268214/ngan-nan-bay-bat-tra-lai-binh-yen-cho-dan-chim-yen.html