Ngán ngẩm những trang phục 'mặc như không' trong lịch sử thảm đỏ Grammy

Gu thời trang thảm đỏ của các mỹ nhân tại các lễ trao giải Grammy luôn thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông. Có nhiều người đã ghi danh trong lịch sử thảm đỏ Grammy vì diện những trang phục 'mặc như không'.

Tham dự lễ trao giải Grammy 2021, Doja Cat lọt top sao diện trang phục “mặc như không” với mẫu đầm Roberto Cavalli mở khóa xuống qua rốn.

Priyanka Chopra rạng rỡ sánh vai bên chồng trẻ Nick Jonas nhưng bộ đầm của cô trở thành tâm điểm tranh cãi tại thảm đỏ Grammy 2020. Thiết kế có phần cổ áo xẻ sâu đến tận rốn, dáng váy đuôi cá và đính kết dây tua rua ở thân áo trên.

Chiếc váy Versace xuyên thấu xẻ ngực sâu tới eo của Jennifer Lopez tại Grammy 2000 trở thành một trong những bộ cánh hở bạo nhất lịch sử lễ trao giải âm nhạc danh giá.

Beyoncé với bộ váy lưới xuyên thấu, khoe nội y màu tím đậm năm 2002.

Thiết kế dạng lưới mắt thưa khiến Joy Villa trông gần như khỏa thân trên thảm đỏ năm 2015.

Một năm sau, nữ ca sĩ người Mỹ tiếp tục chọn phong cách hở hang, kỳ dị, kết hợp phụ kiện rườm rà.

Năm 2001, Toni Braxton làm "náo loạn" sự kiện với bộ đầm trắng cut-out ngực, lườn và một phần vòng ba.

Tới 2016, Ciara đưa kiểu đầm vạt dài cắt xẻ phóng khoáng trở lại Grammy.

Christina Aguilera không ngần ngại phô diễn vòng một táo bạo với trang phục thiếu vải ở lễ trao giải Grammy 2004.

Grammy năm 2017 chứng kiến Halsey mở phanh hoàn toàn khóa áo và "thả rông" vòng một.

Lady Gaga lăng-xê mốt mặc đồ để lộ chân ngực (underboob) trên thảm đỏ 2017.

Ca sĩ Manika nhận nhiều chỉ trích khi diện thiết kế như nội y tới Grammy 2016. Ảnh: Internet.

Mời độc giả xem video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

Thảo Nguyên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/ngan-ngam-nhung-trang-phuc-mac-nhu-khong-trong-lich-su-tham-do-grammy-1511774.html