Ngăn ngừa hành vi dùng biển số xe giả

Báo Đồng Nai online ngày 11-9 có đăng bài Tăng cường kiểm tra, xử lý xe dùng biển số giả phản ánh về tình trạng sử dụng biển số xe giả lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất trật tự an toàn xã hội. Bài báo đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc (BĐ).

Việc mua bán, làm biển số xe giả xuất hiện tràn lan trên Facebook nên ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Ảnh chụp màn hình

Phần lớn ý kiến BĐ đều đánh giá, hành vi dùng biển số xe giả cũng như vi phạm các quy định về an toàn giao thông là nghiêm trọng, tuy nhiên việc xử phạt hiện còn nhẹ nên chưa có tác dụng răn đe.

* Biển số giả rao bán tràn lan

Nhiều BĐ bày tỏ sự đồng tình với vấn đề bài báo nêu, trên địa bàn Đồng Nai thời gian qua xuất hiện nhiều xe gắn biển số giả để lưu thông trên đường bị phát hiện, không chỉ giả biển số đỏ của quân đội mà còn có cả biển số xanh của các cơ quan nhà nước và biển số trắng. Nếu các xe này không bị phát hiện, xử lý sẽ gây hậu quả khó lường.

Bên cạnh đó, một số BĐ cho biết thêm, ngoài việc sử dụng biển số giả, công nghệ thay biển số xe ngày càng tinh vi. Thiết bị thay biển số có thể lật từ biển số này sang biển số khác theo điều khiển của người lái. Điều này rất nguy hiểm, nhất là đối với những xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ hoặc gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ô tô lắp thiết bị thay đổi biển số bị phạt đến 12 triệu đồng

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định rõ, phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô lắp đặt, sử dụng thiết bị thay đổi biển số trên xe trái quy định (kể cả rơ-moóc và sơ-mi
rơ-moóc). Ngoài việc bị phạt tiền, chủ phương tiện còn bị tịch thu biển số và thiết bị thay đổi biển số.

BĐ H.Q.H. (ngụ xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất) cho biết, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhan nhản thiết bị thay đổi biển số xe. Nếu chủ xe muốn lắp thì không thiếu nơi có sẵn những dịch vụ như vậy. Các thiết bị thay đổi biển số xe đều được nhập từ nước ngoài, lấy điện từ xe bằng nguồn 12V. Tuy nhiên, muốn được sử dụng thiết bị này, các xe phải đổi từ biển số vuông sang biển số dài thì mới có thể lắp đồng bộ cả trước và sau.

Ngoài ra, BĐ Lê Văn Tài (ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) còn cho biết, vì một số “quyền” ưu tiên mà nhiều người khi lắp biển số giả muốn dùng biển màu xanh của các cơ quan nhà nước. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm sẽ không khó để bắt gặp các trang quảng cáo nhận làm biển số giả. Những nơi này ngang nhiên rao bán, nhận làm những loại biển số xe công vụ, biển ngũ quý, tứ quý để khách hàng “khẳng định đẳng cấp”.

“Gắn biển số giả chắc chắn có hành vi mờ ám, thậm chí có ý đồ phạm pháp, bởi nếu người đàng hoàng không ai cần dùng biển số này làm gì. Ngoài ra, cũng không ít người bỏ tiền làm biển số giả có số đẹp, số tứ quý, ngũ quý để thể hiện đẳng cấp đi xe xịn, xe sang. Những hành vi nêu trên đều không thể chấp nhận được” - BĐ Tài nói.

* Cần xử phạt nặng hơn

Hiện nay, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Đồng Nai đã thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông. Từ những chiếc camera gắn tại các vị trí phức tạp về trật tự an toàn giao thông đã giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Ngoài ra, thông qua camera các thiết bị kỹ thuật, phần mềm sẽ nhận dạng biển số xe để xử lý vi phạm giao thông cũng như điều tra, giám sát về an ninh trật tự. Tuy nhiên, nhiều người lo sợ bị “phạt nguội” đã dùng biển số xe giả để né tránh cơ quan chức năng nhận dạng. Do đó, khi gắn biển số giả họ có thể phần nào trốn trách nhiệm, thậm chí “đổ oan” cho người khác nếu biển số đó trùng với biển số của xe khác.

BĐ Chu Thị Phương (ngụ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) bày tỏ lo ngại, việc dùng biển số xe giả rất nguy hiểm, nó sẽ là công cụ giúp một số người có thể thực hiện được hành vi vi phạm pháp luật. Chưa kể, những phương tiện nếu lưu thông trên đường rồi gây tai nạn thì dễ dàng bỏ chạy mà không ai biết được. Việc này gây khó khăn trong quản lý phương tiện cũng như ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

“Để ngăn chặn những việc làm này, cần phải phạt nặng hơn nữa, bởi mức phạt hiện hành quá nhẹ. Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền đóng phạt rồi sau đó tiếp tục vi phạm. Pháp luật nghiêm minh, mức phạt thích đáng thì không ai dám tái phạm” - BĐ Chu Thị Phương nói.

Tương tự, BĐ Lê Ngọc Vĩnh (ngụ TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom) phân tích, vẫn còn nhiều người trong xã hội chuộng biển số đẹp. Xe máy hay ô tô càng đắt tiền thì chủ xe càng sẵn sàng chi ra một số tiền không nhỏ để có biển số đẹp nhằm thể hiện “đẳng cấp” và cũng để làm tăng giá trị chiếc xe. “Vì vậy nên cho đấu giá biển số đẹp, vừa đáp ứng yêu cầu của người sở hữu xe, vừa có thêm nguồn thu ngân sách chăm lo phúc lợi xã hội, vừa ngăn chặn nạn tiêu cực trong việc cấp biển số cũng như sử dụng biển số giả vì chỉ muốn chơi nổi hoặc thể hiện đẳng cấp” - BĐ Vĩnh hiến kế.

Đa số ý kiến của BĐ cho rằng, thời gian tới các lực lượng công an, quân đội và các cơ quan chức năng liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, cùng ngăn chặn, xử lý nghiêm những xe mang biển số xanh, biển số đỏ nhằm tạo thành vòng kín trong quản lý xe trong lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước. Làm tốt quy chế phối hợp này, tăng mức xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện gắn biển số giả sẽ hạn chế vấn nạn sử dụng biển số giả và trên hết, ngăn chặn hoạt động phạm pháp khác.

Dương Ngọc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202009/ngan-ngua-hanh-vi-dung-bien-so-xe-gia-3022274/