Ngăn ngừa tình trạng 'tuổi teen' gây án ở Tây Ninh

Đối tượng gây án ngày càng trẻ hóa và rất manh động, gây những vụ án rất nghiêm trọng. Thậm chí có đối tượng mới 13 tuổi bị dụ dỗ, lôi kéo kết băng nhóm và sử dụng nhiều loại vũ khí, hung khí và công cụ hỗ trợ nguy hiểm như súng, mã tấu, bình xịt hơi cay và 'bom xăng'.

Nguyên nhân gây án thì nhiều như, tình cảm, đòi nợ thuê, nẹt pô, ghét nhau "nhìn, nói đểu" đều bộc phát khiến nhiều thanh, thiếu niên thiếu kiềm chế, gây án...

Lúc 23h50' ngày 8/6, Công an huyện Bến Cầu tuần tra đến khu vực thuộc ấp Long Bình, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, phát hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy. Công an huyện Bến Cầu bắt giữ được Đinh Hồng Phúc (SN 2005), Vương Minh Nhân (SN 2007) và Trình Phan Hồng Phát (SN 2008, cùng ngụ thị xã Hòa Thành). Tại hiện trường, Công an thu giữ 10 xe môtô, 1 súng bắn đạn pháo, 3 chỉa, 6 mã tấu, nhiều vỏ chai thủy tinh bên trong có chứa xăng (bom xăng)...

Nhóm Đinh Hồng Phúc cùng tang vật.

Qua truy xét, Công an bắt giữ thêm 18 đối tượng khác cùng hành vi. Các đối tượng khai nhận, do ghét nhau "nhìn đểu" từ trước nên nhóm Trương Triệu Duy (SN 2003, ngụ huyện Bến Cầu) hẹn nhóm Nguyễn Trọng Phú (SN 2007, ngụ huyện Châu Thành) để dằn mặt. Hai nhóm đã rủ rê khoảng 50 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 13 đến 22 tuổi ở các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành, Tân Biên và thị xã Hòa Thành mang theo "bom xăng", dao, rựa và súng…để giải quyết mâu thuẫn.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Hòa (SN 1998), Mai Tiến Đạt (SN 1998), Phạm Văn Lý (SN 1998), Lê Thanh Hải (SN 1996, cùng ngụ huyện Tân Biên), Nguyễn Bảo Lâm (SN 2004) và Trần Tuấn Vũ (SN 2004, cùng ngụ huyện Tân Châu) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bước đầu khai nhận, lúc 1h ngày 9/6, Trương Lâm Minh Trí (SN 1999, ngụ huyện Gò Dầu) đến nhà người quen ở thị trấn Gò Dầu gặp Trần Thiện Trường (SN 1999) và Trần Trung Thuận thì xảy ra cự cãi do "nói thấy ghét". Cả hai lao vào ẩu đả. Chưa hả, Trí điện thoại cho Nguyễn Minh Đương (SN 2001, ngụ cùng địa phương) đánh dằn mặt Trường và Thuận. Đến 14h30' cùng ngày, Đương cùng với Phạm Hữu Thắng và một số đối tượng khác tụ tập bàn nhau đánh Trường.

Sau đó, Thắng điện thoại rủ thêm các đối tượng trên cùng hàng chục đối tượng khác thuê xe ôtô đến thị trấn Gò Dầu gây án. Đương chở 4 bao tải chứa dao tự chế, súng hơi, bom xăng, bình xịt hơi cay... đưa cho đồng bọn và chia thành nhiều nhóm đến nhà của Trường. Lúc này, tại nhà của Trường cũng có nhiều thanh, thiếu niên đứng trong sân. Thấy nhóm Đương đến, nhóm của Trường dùng gạch, đá, bom xăng, dao tự chế, súng hơi, bình xịt hơi cay... xông vào hỗn chiến, gây náo loạn cả khu dân cư.

Các đối tượng thanh, thiếu niên còn đòi nợ và manh động đánh người khác gây thương tích nặng đến bất tỉnh. Nguyễn Xuân Hảo (SN 1993) và Trần Văn Tú (SN 1982, cùng ngụ huyện Tân Châu) đã xảy ra mâu thuẫn tiền bạc trong hoạt động đầu tư kinh doanh hàng hóa. Ngày 28/4, thấy Tú uống nước tại quán cà phê "Không Gian" thuộc phường 3, TP Tây Ninh, Hảo điện thoại rủ Nguyễn Hoàng Nhịn (SN 2002), Nguyễn Thanh Sang (SN 2000, cùng ngụ TP Tây Ninh) đánh Tú.

Sau đó, Sang rủ thêm Nguyễn Chí Quốc (SN 2001), Tạ Hoàng Phương (SN 2001), Võ Thành Tài (SN 1995), Nguyễn Thành Hải (SN 2001, cùng ngụ TP Tây Ninh) và Trần Văn Đến (SN 2000, ngụ huyện Châu Thành), Phạm Tường Duy (SN 1996, ngụ thị xã Hòa Thành) đến đánh Tú. Hảo chuẩn bị cây gậy ba khúc đưa cho Nhịn sử dụng, cả nhóm đến quán cà phê "Không Gian". Tại đây, nhóm của Hảo dùng gậy ba khúc, mũ bảo hiểm, ghế xếp đánh Tú gây thương tích nặng đến bất tỉnh. Gây án xong, nhóm Hảo bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua truy xét, Công an bắt 9 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Để phòng ngừa, Công an các đơn vị, địa phương đã rà soát các đối tượng có lai lịch bất hảo, đặc biệt nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn để kêu gọi giáo dục, răn đe. Công an cơ sở còn tăng cường vận động quần chúng nhân dân tham gia cung cấp những thông tin liên quan băng nhóm; nhất là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya đua xe, sử dụng hung khí nguy hiểm… lập danh sách quản lý, đấu tranh ngay từ đầu ngăn ngừa chúng hình thành các băng nhóm.

Đồng thời, Công an tỉnh Tây Ninh còn mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đặc biệt, Công an cơ sở phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là đối với các băng, ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn về chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm.

Đ.Mừng - T.Nhung

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/ngan-ngua-tinh-trang-tuoi-teen-gay-an-o-tay-ninh-i699684/