Ngăn người trẻ vi phạm pháp luật

Xác định việc đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật không chỉ là công tác trấn áp, điều tra, xử lý mà công tác phòng ngừa đóng vai trò rất quan trọng, nhất là đối với những thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thời gian qua, Công an TP.Biên Hòa đã đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho những đối tượng này.

Cán bộ Công an TP.Biên Hòa tham gia tuyên truyền pháp luật cho thanh, thiếu niên. Ảnh: T.Danh

* Tránh hành động cảm tính để hạn chế vi phạm không đáng có

Trong các buổi nói chuyện chuyên đề Giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên được Công an TP.Biên Hòa triển khai thời gian qua, đại úy Phan Hoàng Sử, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã dẫn ra nhiều ví dụ cụ thể về những hành vi vi phạm pháp luật không đáng có để các thanh, thiếu niên cảnh giác.

Cụ thể như, trong những vụ cố ý gây thương tích, tụ tập đánh nhau hoặc gây rối trật tự công cộng, có rất nhiều vụ việc các đối tượng thanh, thiếu niên kéo người đi đánh nhau nhưng hoàn toàn không biết nguyên nhân sự việc, mâu thuẫn từ đâu. Có những vụ việc nguyên nhân xuất phát từ một vài đối tượng nào đó, nhưng các đối tượng còn lại khi được bạn bè gọi điện, nhắn tin là sẵn sàng mang hung khí, phóng xe đi mà không cần biết lý do. Khi đã đến điểm hẹn, cứ thấy đối tượng lạ là lao vào đánh chém, chẳng biết đúng sai, nguyên nhân sự việc.

Vào đầu tháng 2-2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bắt nhóm 14 đối tượng để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc này chỉ từ 17-24 tuổi.

Theo Công an TP.Biên Hòa, việc tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, những ứng xử trong cuộc sống cho các đối tượng thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm quy định ở nơi cư trú, nơi làm việc, học tập trên địa bàn thành phố; được công an các phường, xã lập danh sách theo dõi, quản lý. Hoạt động này nhằm giúp các đối tượng nắm các quy định của pháp luật để không thực hiện hành vi phạm tội, góp phần vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Theo điều tra của Công an TP.Biên Hòa, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với một đối tượng khác nên tối 3-2, V.Đ.S. (24 tuổi, ngụ P.Tân Hòa) đã rủ nhiều thanh, thiếu niên khác cùng đi giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của S. khoảng 20 đối tượng mang súng, mã tấu kéo đến khu vực KP.8A, P.Tân Biên để giải quyết mâu thuẫn thì bị tổ tuần tra Công an P.Tân Biên phát hiện, ngăn chặn. Khi thấy lực lượng công an, các thanh, thiếu niên này không những không chấp hành mà còn dùng dao, kiếm tự chế, súng chống trả quyết liệt và đập phá xe máy của lực lượng công an. Trước tình huống này, lực lượng công an phải nổ súng và sử dụng bình xịt hơi cay để trấn áp, bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Một vụ việc khác xảy ra vào tháng 1-2023, Công an TP.Biên Hòa đã bắt, xử lý nhóm gần 20 đối tượng mang theo hung khí, “bom xăng” để hỗn chiến trên đường Phạm Văn Thuận (P.Tân Mai, TP.Biên Hòa).

Theo điều tra, các đối tượng trong nhóm này có độ tuổi còn rất trẻ (từ 15-19 tuổi). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ giữa một vài cá nhân trên mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng đã gọi thêm những người bạn khác rồi hẹn nhau mang hung khí, “bom xăng” đi giải quyết mâu thuẫn. Ngoài bắt, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí như: dao, mã tấu, “bom xăng”...

Nói về những vụ việc này, đại úy Phan Hoàng Sử cho biết thêm, qua công tác điều tra cho thấy, phần lớn các đối tượng trong những vụ việc nói trên không có liên quan đến các vụ việc mâu thuẫn. Các đối tượng được bạn bè quen biết gọi đi giải quyết mâu thuẫn liền mang hung khí đi, hoàn toàn không có mâu thuẫn với đối phương. Khi được chỉ điểm, các đối tượng này mang hung khí xông vào tấn công đối phương mà chẳng biết đó là ai, cũng như không có quan hệ hay mâu thuẫn nào với mình.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, có rất nhiều đối tượng trong cùng một nhóm nhưng lại không quen biết nhau. Nguyên nhân là các đối tượng trong nhóm quen biết người nào thì rủ người đó. Chính vì vậy, khi bị công an bắt giữ, nhiều người trong nhóm không biết đó là “đồng bọn” của mình.

* Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố vào ngày 5-11, thượng tá Nguyễn Anh Hiển, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, trong thực tiễn, có những người khi thực hiện các hành vi phạm tội không nhận thức được hoặc nhận thức không đầy đủ tính đặc biệt nguy hiểm do hành vi của mình gây ra; không nhận thức được hậu quả pháp lý mà họ phải gánh chịu. Chính vì vậy, nhiều người sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị bắt thì mới biết mình đã phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Thượng tá Nguyễn Anh Hiển phân tích, có những mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt, trong quan hệ lối xóm, công việc, nhưng giữa các bên lại không có thiện chí giải quyết khiến cho những mâu thuẫn ngày càng phức tạp và cuối cùng là án mạng hoặc là các vụ xô xát gây thương tích. Hậu quả pháp lý mà các bên phải gánh chịu trong những vụ việc này rất nặng nề.

Trên địa bàn TP.Biên Hòa, thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, rủ rê nhau tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế, súng công cụ hỗ trợ, hung khí các loại như: dao lê, mã tấu, dao phóng lợn… để giải quyết mâu thuẫn với nhau diễn ra khá phức tạp. Trước thực trạng đó, Công an thành phố đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, xử lý nhiều đối tượng về các hành vi: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích ở giai đoạn chuẩn bị...

Nhiều thanh, thiếu niên ở TP.Biên Hòa viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật

Thượng tá Nguyễn Anh Hiển cho biết, qua hoạt động tuyên truyền pháp luật sẽ giúp cho các đối tượng thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và người dân sớm nhận ra những quy định của pháp luật để không thực hiện hành vi phạm tội, góp phần tham gia phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Trao đổi về nội dung này, trung tá Ngô Võ Hoài Nhân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết, thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật với những chuyên đề sát sườn này, hy vọng các thanh, thiếu niên có thể nâng cao hiểu biết về pháp luật. Mỗi người tự nhận biết được những hành vi lệch chuẩn, hành vi phạm pháp luật để phòng tránh.

Bên cạnh đó, những hoạt động này cũng để giúp các thanh, thiếu niên nhận thức được những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, sự lên án của xã hội trước những hành vi vi phạm. Không những thế, hoạt động tuyên truyền nhằm giúp thanh, thiếu niên nhận diện được hành vi của các loại tội phạm mà bản thân mỗi người đều có thể trở thành nạn nhân nếu không hiểu biết.

Cũng theo trung tá Ngô Võ Hoài Nhân, hoạt động tuyên truyền hướng đến các đối tượng thanh, thiếu niên còn để tạo sức lan tỏa thông tin, quy định pháp luật đến với người dân, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, cuộc sống bình yên.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/vi-an-ninh-to-quoc/202311/ngan-nguoi-tre-vi-pham-phap-luat-07a4c67/