Ngân sách quân sự kỷ lục thắng áp đảo tại chính trường Mỹ

Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo gói ngân sách quốc phòng trị giá khoảng 700 tỷ USD – đánh dấu sự gia tăng đáng kể chi tiêu cho quân sự Mỹ.

Các thượng nghị sĩ đã thông qua một cách áp đảo Luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2018 khoảng 700 tỷ USD với số phiếu 89 thuận – 8 chống trong cuộc bỏ phiếu ngày 18/9. Động thái này đánh dấu bước gia tăng ngân sách quân sự kỷ lục đối với quốc gia hiện đã có ngân sách quốc phòng lớn nhất trên thế giới – vượt con số năm trước là 549 tỷ USD.

Ngân sách này bao gồm hơn 600 tỷ USD chi tiêu cho các hoạt động của Hoa Kỳ ở Trung Đông, trong đó có nguồn tài trợ cho việc bổ sung thêm các máy bay chiến đấu F-35, F-A-18 Super Hornet và các tàu Hải quân; đồng thời cho phép tăng cường chương trình phòng thủ tên lửa ở Alaska.

Ngân sách quốc phòng Mỹ 2018 dự kiến có bước tăng kỉ lục. (Nguồn: AP)

Trước đó, ngày 14/7 vừa qua, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự thảo NDAA 2018 ở mức chi tiêu 696 tỷ USD.

Hai dự thảo của Hạ viện và Thượng viện phải được thống nhất trước khi đưa tới Nhà Trắng để Tổng thống Trump xem xét ký thành luật hoặc phủ quyết.

Vào tháng 8, thượng nghị sĩ John McCain nói rằng ông sẽ sửa đổi NDAA để đưa vào chiến lược cho các lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan nếu chính phủ của Tổng thống Donald Trump không đưa ra chiến lược mới vào tháng 9.

Lầu Năm Góc hiện đang gia tăng sự hiện diện quân sự ở Afghanistan theo chiến lược mới của ông Donald Trump. Ngoài ra, quân đội Hoa Kỳ cũng đang tiến hành các cuộc không kích ở Iraq và Syria.

(Theo Sputnik)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/ngan-sach-quan-su-ky-luc-thang-ap-dao-tai-chinh-truong-my-254636.html